"Người nhện" tay không leo khách sạn cao 116 mét

(Dân trí) - Chuyên gia leo nhà cao tầng Alain Robert, 55 tuổi, đã từ bỏ mọi đồ nghề dụng cụ và chỉ dùng tay không để leo khách sạn Melia Barcelona Sky cao 116 mét ở Tây Ban Nha.

"Người nhện" tay không leo khách sạn cao 116 mét - 1

Alain Robert, 55 tuổi, còn được biết đến qua biệt danh "Người nhện của Pháp" sau khi chinh phục thành công nhiều tòa nhà cao tầng khác nhau trên thế giới.

Trong cuộc chinh phục nhà cao tầng gần đây nhất ở Tây Ban Nha, nhiều người qua đường cũng như cảnh sát đã ngoái cổ, hồi hộp theo dõi từng động tác đầy mạo hiểm của anh.

"Người nhện" tay không leo khách sạn cao 116 mét - 2

Khách sạn Melia Barcelona Sky được làm từ kính và thép và được coi là tòa nhà cao thứ 4 trong thành phố. Thế nhưng, Alain chỉ mất 20 phút để trèo hết 116 mét. Khi lên đến đỉnh, anh bị cảnh sát giữ lại nhưng sau đó đã được thả đi mà không bị phạt.

"Người nhện" tay không leo khách sạn cao 116 mét - 3

Alain đã trèo hơn 130 tòa nhà chọc trời và thường không dùng đồ bảo hộ hay dây đeo. Những công trình anh đã chinh phục bao gồm tòa nhà Empire State ở New York, tháp Effel ở Pháp và tháp Petronas ở Malaysia.

Alain cũng đã chinh phục được toà tháp Cayan cao 75 tầng ở Dubai chỉ bằng keo dính và phấn.

Tay không leo tòa nhà chọc trời

Ngô Vân
Theo PressTV

ảnh 1: Alain Robert dùng tay không để leo Khách sạn Melia Barcelona Sky

ảnh 2: Alain Robert chinh phục khách sạn chỉ trong vòng 20 phút