Người có bàn tay to nhất thế giới

(Dân trí) - Bà Duangjai Samaksamarn đến từ Thái Lan vừa giành danh hiệu người có bàn tay to nhất thế giới.

Bà Duangjai được chương trình Ripley's Believe it or Not trao “vương miện” nhờ có đôi tay vĩ đại.

Vào ngày 5/09/1952, gia đình Samaksamarn sống tại tỉnh Surin (Thái Lan) chào đón một thành viên bé bỏng mới, họ đặt tên cô bé là Duangjai. Đối với gia đình và làng xóm, Duangjai là một đứa trẻ hoàn hảo, vui vẻ và khỏe mạnh, chỉ duy nhất có một sự khác biệt là bàn tay và cánh tay của bé to một cách kỳ lạ.

Cha mẹ Duangjai cứ nghĩ rằng mọi thứ bình thường nhưng khi con gái họ lớn lên, cánh tay cũng trở lên to dần, và cứ lớn dần mãi cùng với Duangjai theo năm tháng.

Người có bàn tay to nhất thế giới  - 1
Cô Duangjai được trao giấy chứng nhận có bàn tay to kỷ lục.
 
Cho đến nay, dường như tất cả những nỗ lực can thiệp y học đều thất bại. Với mong muốn lấy lại bàn tay bình thường, Duangjai đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật năm 25 và 30 tuổi.
 
Tuy nhiên, những ca phẫu thuật này đã trở thành thảm họa. Thay vì làm cho bàn tay ngừng phát triển, chúng lại kích hoạt các tế bào khiến cánh tay và bàn tay thậm chí còn phình to hơn.
 
Người có bàn tay to nhất thế giới  - 2
Mỗi cánh tay của bà Duangjai nặng hơn 10 kg.
 
Bất chấp khiếm khuyết cơ thể, Duangjai sống rất hạnh phúc và bình thường. Bà từng bán bún và đôi khi được người làng thuê đến giúp những con lợn đẻ khó.
 
Duangjai hiện đã bước sang tuổi 56, với mỗi cánh tay nặng hơn 10 kg và vẫn đang phát tiển. Bà sống cùng cha mẹ và 4 người anh chị em khác tại một ngôi làng nhỏ. Gia đình họ mở một cửa hàng rau để tăng thu nhập những lúc nông nhàn.
 
Đàm Loan
Theo Pattayamail