Dùng súng giả đi cướp... cửa hàng súng

(Dân trí) - Một vụ cướp hy hữu vừa xảy ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) hôm 4/3 vừa qua, khi một nhóm 5 người đã mang súng giả để thực hiện một vụ cướp nhằm vào cửa hàng kinh doanh súng. Vụ cướp đã bị thất bại khi chủ cửa hàng sử dụng súng thật để chống trả.

Theo truyền thông địa phương, vụ cướp nhằm vào một cửa hàng kinh doanh súng ở quận Phra Nakhon, trung tâm thủ đô BangKok (Thái Lan) vào 11 giờ trưa ngày thứ 6 (4/3) vừa qua, khi một nhóm người bước vào cửa hàng này và yêu cầu nhân viên cho xem một số súng đang được bày bán.

Bất ngờ, nhóm này đã rút trong người ra những khẩu súng để đe dọa chủ cửa hàng và các nhân viên nhằm lấy cắp số súng đang được bày bán. Tuy nhiên, nỗ lực của băng cướp đã bị thất bại khi chủ cửa hàng đã bất ngờ nổ súng chống trả.


Những tên cướp đang bị cảnh sát khống chế sau khi thực hiện vụ cướp thất bại

Những tên cướp đang bị cảnh sát khống chế sau khi thực hiện vụ cướp thất bại

Các nhân chứng ở khu vực quanh đó sau khi nghe tiếng nổ đã gọi cảnh sát. Lực lượng cảnh sát có vũ trang cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tấn công nhóm cướp. 3 kẻ trong số đó đã bị bắn, một tên đã chết sau khi được mang đến bệnh viện. Tên cướp thứ 4 đã kịp chạy trốn nhưng bị bắt ở gần hiện trường không lâu sau đó, trong khi tên cướp thứ 5 đã chạy thoát và vẫn đang bị cảnh sát truy nã.

Sau khi sự việc xảy ra, một điều bất ngờ đó là số súng mà nhóm cướp này sử dụng để thực hiện hành vi tội phạm của mình là súng giả, chỉ dùng để bắn đạn nhựa. Dù vậy, chủ cửa hàng súng cũng đã bị thương trong vụ xô xát trong khi đó một nhân viên khác của cửa hàng cũng bị thương nhẹ do bị những tên cướp đâm.

Cảnh sát sau đó công bố những tên cướp mang hộ chiếu Trung Quốc và nhập cảnh vào Thái Lan từ ngày 27/2 vừa qua. Một ngày trước khi vụ cướp xảy ra, nhóm này đã từng đến cửa hàng để nghiên cứu tình hình.

“Nhóm cướp đã lên kế hoạch rất tốt, khảo sát cửa hàng một ngày trước khi thực hiện vụ việc”, Giám đốc cảnh sát Quốc gia Thái Lan Chakthip Chaijinda cho biết. “Mục đích của chúng là đánh cắp súng, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết mục đích sử dụng súng thật của chúng là gì”.

Tỷ lệ sở hữu súng tại Thái Lan đang có xu hướng mở rộng trong những năm gần đây và theo các nhóm quan sát hiện Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ giết người bằng súng cao nhất tại châu Á. Dù chính phủ Thái Lan không cung cấp số liệu chi tiết về các vụ giết người bằng súng hàng năm, tuy nhiên theo trang web GunPolicy.com, một trang web thống kê về súng của Đại học Sydney (Úc) thì ước tính tỷ lệ giết người bằng súng tại Thái Lan là 3,48 vụ trên 100.000 người, một tỷ lệ ngang bằng với Mỹ.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, hiện có 6,1 triệu vũ khí có đăng ký tại Thái Lan, trên tổng số 67 triệu dân, tuy nhiên theo GunPolicy, số vũ khí tại Thái Lan có thể lên đến gần 10 triệu, nhất là tình trạng buôn bán vũ khí trên thị trường chợ đen tại quốc gia này khá nhộn nhịp.

T.Thủy