Cần ba mặt một lời

(Dân trí) - Theo tôi, bạn nên có một cuộc gặp giữa ba bên vì những lẽ sau:

 

 

1. Cho cô bé kia biết chính kiến của chồng bạn trong mối quan hệ tay ba này. Nếu không có gì thật thì họ sẽ thật sự thoải mái khi có cuộc gặp này.

 

2. Qua cuộc gặp này, bạn cũng giải tỏa được tâm lý: Nếu họ thực sự có gì thì bạn quyết định chia tay cũng chưa muộn, nếu không thì mình cũng không bị bỏ chồng một cách oan uổng.

 

3. Chồng bạn hiểu rằng: Tình cảm vợ chồng là chuyện nghiêm túc, nếu anh khéo giữ mình thì anh có tất cả, nếu không khéo giữ mình thì anh mất tất cả.

 

Trong cuộc gặp, bạn nên tạo không khí cởi mở, tránh căng thẳng, vì nếu căng thẳng, bạn sẽ không thể nhìn nhận được bản chất của mối quan hệ giữa họ, vì sợ bạn mà họ sẽ lấp liếm ngay mọi chuyện. Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình với cách họ quan hệ:

 

1. Nếu là bạn bè, anh em vô tư thì không có chuyện điện thoại đêm hôm, ngày nghỉ như vậy...

 

2. Nếu chồng bạn và cô ta muốn đến với nhau, bạn sẽ đồng ý ly hôn để giải thoát cho chồng.

 

3. Có chuyện gì thì giải quyết ngay tại trận luôn, đừng gặp nhau ở chỗ khác khi không có bạn.

 

Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
 
 

Nguyễn Bích Ngọc

ntbn2109@yahoo.com