Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại

(Dân trí) - Chương trình 700 tỷ USD cứu ngành ngân hàng kéo dài đến tháng 10/2010. Bank of America trả lại 45 tỷ USD cho chính phủ Mỹ. Các chuyên gia phân tích nâng hạng một số cổ phiếu, nỗi lo về khả năng thua lỗ tín dụng giảm bớt.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên mức 1.095,95 điểm tại thị trường New York. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 51,08 điểm tương đương 0,5% lên mức 10.337,05 điểm.

Sau khi hồi phục được 64% từ mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập ngày 9/3, chỉ số S&P 500 từ giữa tháng 10 đến nay không ghi nhận mức thay đổi đáng kể bởi thị trường lo lắng về khả năng đà phục hồi kinh tế sẽ khó có thể được duy trì.

Chỉ số MSCI của TTCK 23 nước phát giảm 0,2% sau khi triển vọng tín dụng của Tây Ban Nha bị S&P hạ xuống mức tiêu cực. Chỉ số chính của TTCK Tây Ban Nha, Hy Lạp và Áo giảm hơn 2%.

Phiên hôm qua, các chỉ số giảm điểm ngay từ đầu phiên, đến khoảng gần 11h sáng, ba chỉ số chính hồi phục. Đà tăng điểm của S&P 500 và Nasdaq chỉ giữ được khoảng 30 phút còn Dow Jones tăng điểm đến khoảng 1h chiều. Từ khoảng 3h chiều, các chỉ số chính hồi phục trở lại và chốt phiên S&P 500 tăng 0,4%, Dow Jones tăng 0,5% và Nasdaq tăng 0,49%.

Vào đầu phiên, các chỉ số giảm điểm bởi nhà đầu tư lo ngại khi xếp hạng nợ của Tây Ban Nha, Hy Lạp và một số nước khác bị hạ.

Nhà đầu tư bắt  đầu tìm đến sự an toàn nhiều hơn sau khi S&P hạ triển vọng đối với xếp hạng nợ của Tây Ban Nha. Thế nhưng việc các chuyên gia phân tích nâng hạng đối với cổ phiếu 3M, công ty viễn thông Sprint Nextel khiến nhà đầu tư lạc quan.

Lo ngại về khả năng tài chính của các ngân hàng nay đã chuyển sang nỗi lo lớn hơn về tình hình tài chính của chính phủ  các nước. Cảnh báo từ phía S&P đối với Tây Ban Nha chỉ được đưa ra 1 ngày sau khi xếp hạng tín dụng của chính phủ Hy Lạp bị hạ.

Từ khi vụ việc Dubai gây chấn động thế giới 2 tuần trước đây, nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán cũng biến động theo hướng đi của đồng USD, điều này đã xảy ra suốt nhiều tháng nay. Khi đồng USD giảm, giá hàng hóa trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác, lợi nhuận của những công ty kinh doanh ngoài nước Mỹ cải thiện.

Đồng USD đã ổn định và tăng giá trong tuần này, chuỗi thời gian sụt giảm liên tiếp từ tháng 3/2009 bị gián đoạn. Đồng USD giảm, nhà  đầu tư tận dụng lãi suất thấp, nguồn tài chính chi phí thấp để đầu tư vào các loại tài sản mang lại lợi tức cao hơn như cổ phiếu hay hàng hóa. Dấu hiệu kinh tế phục hồi khiến nhu cầu đối với các loại tài sản an toàn giảm.

Cổ phiếu 3M, hãng sản xuất 55 nghìn loại mặt hàng khác nhau, tăng 3,4% và  có mức tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones. Cổ phiếu AK Steel Holding, tập đoàn sản xuất thép, tăng 6,2% trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 bởi kế  hoạch nâng giá đối với sản phẩm thép các bon.

Hà My
Theo Bloomberg, Reuters