Thừa Thiên - Huế:

Xây dựng nhà bia tưởng niệm 2 tiểu đoàn Bộ binh nổi tiếng

(Dân trí) - Sáng 14/5, tại thôn Thanh Lam (thị trấn Phú Đa), UBND huyện Phú Vang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Nhà bia tưởng niệm Tiểu đoàn Bộ binh 804 và Tiểu đoàn 810.

Tiểu đoàn 804 và Tiểu đoàn 810 là 2 tiểu đoàn bộ binh chủ lực do Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên thành lập (về sau gọi là K4 và K10). Là 2 đơn vị thuộc Đoàn 5, phụ trách TP Huế và các huyện Hương Thuỷ, Phú Vang, Phú Lộc. Hai tiểu đoàn đã đánh nhiều trận quy mô cấp tiểu đoàn, hàng trăm trận quy mô cấp trung đội, đại đội trong kháng chiến chống Mỹ.

Tiểu đoàn bộ binh 804, 810 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đi vào lòng dân như một huyền thoại về những người anh hùng giải phóng dân tộc và gây cho kẻ thù nhiều nỗi khiếp đảm. Hai tiểu đoàn đã được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lễ khởi công nhà bia tưởng niệm 2 tiểu đoàn bộ binh 804, 810
Lễ khởi công nhà bia tưởng niệm 2 tiểu đoàn bộ binh 804, 810

Công trình có tổng mức đầu tư là 1,04 tỷ đồng được xây dựng trên khuôn viên khu đất rộng 391m2; trong đó, nhà bia tưởng niệm có diện tích 104,1m2, được thiết kế 1 tầng, cao 6,8m, có hình khối hài hòa, phong cách truyền thống uy nghi, trang trọng. Bộ mái làm bằng bê tông cốt thép giúp công trình chống chịu với thời tiết khắc nghiệt.

Đây là công trình lịch sử ghi lại dấu ấn cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của các liệt sỹ K4, K10 anh hùng.

Lãnh đạo huyện và tỉnh làm nghi lễ động thổ

Lãnh đạo huyện và tỉnh làm nghi lễ động thổ 

Đại Dương