Việt Nam - Campuchia hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh biên giới

(Dân trí) - Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ nhằm duy trì và ổn định an ninh tại khu vực biên giới. Hai bên cam kết không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để xâm hại an ninh và ổn định của nước kia.

Ngày 28/10, phiên toàn thể Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 đã được tổ chức tại TPHCM. Hội nghị do ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và ông Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đồng chủ trì. Kết thúc Hội nghị, hai bên đã thống nhất ra Thông cáo chung với 16 điểm.

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 (ảnh: TTXVN)
Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 (ảnh: TTXVN)

Theo Thông cáo chung, hai nước nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trong hợp tác về an ninh - quốc phòng nhằm duy trì và ổn định an ninh, trật tự tại khu vực biên giới; phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới. Hai bên tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để xâm hại an ninh và ổn định của nước kia.

Căn cứ vào khuôn khổ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, các tỉnh biên giới hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ và giải quyết kịp thời những sự việc nảy sinh ở khu vực biên giới. Chính quyền địa phương các cấp và các lực lượng dọc biên giới hai nước tiếp tục thực hiện cơ chế gặp gỡ trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự của hai nước. Đặc biệt là giải quyết các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, chủ động kế hoạch phối hợp đấu tranh, ngăn chặn không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh, trật tự khu vực biên giới hai nước.

Các tỉnh biên giới 2 nước cũng sẽ tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc qua lại biên giới, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xâm nhập vào nội địa tiến hành các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Điểm 13 của Thông cáo chung ghi rõ: “Hai bên sẽ tiếp tục cố gắng giải quyết vấn đề biên giới còn tồn tại giữa hai nước trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định và các thỏa thuận đã ký về công tác biên giới trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác phân giới cắm mốc trên bộ để tiến tới xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Để thực hiện điểm này, các tỉnh biên giới 2 nước cần hợp tác và ủng hộ công tác phân giới cắm mốc biên giới. Cụ thể, thông cáo chung khẳng định các tỉnh biên giới cần hợp tác ngăn chặn và giải quyết các sự việc và những hoạt động tiêu cực có ảnh hưởng đến công tác phân giới cắm mốc biên giới hai nước.

Hai bên cũng cần hợp tác thực hiện đầy đủ, cương quyết đối với mọi quyết định của Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc trên đất liền của hai nước và các thỏa thuận của Chính phủ hai nước.

Đồng thời, hai bên cần tuyên truyền cho người dân sống dọc biên giới về tầm quan trọng của công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền để họ cùng tham gia bảo vệ cột mốc, cọc dấu biên giới đã được cắm.

Điểm cuối trong Thông cáo chung, hai bên nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 9 về Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia trong năm 2016.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị, cuộc họp Nhóm quan chức cao cấp Việt Nam và Campuchia chuẩn bị cho Phiên họp toàn thể của Hội nghị đã diễn ra vào ngày 27/10. Tại Cuộc họp, hai bên đã tiến hành rà soát, kiểm điểm kết quả hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia kể từ Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 7 (tháng 3/2012) đến nay.

Hai bên cũng bàn các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đưa ra các phương hướng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa các địa phương biên giới hai nước nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Tùng Nguyên