Đà Nẵng:

Việc cung cấp thông tin chủ quyền biên giới lãnh thổ cho báo giới vẫn còn hạn chế

(Dân trí) - “Trong thời gian qua, việc cung cấp thông tin về những đề tài nhạy cảm như thông tin đối ngoại, chủ quyền biên giới lãnh thổ, tình hình biển Đông… của các đơn vị chức năng tới báo chí được thực hiện khá tốt song vẫn tồn tại những hạn chế”.

Ông Nguyễn Đăng Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền Thông Đà Nẵng đã thẳng thắn nhìn nhận tồn tại trên sau buổi họp báo chuyên đề đề “cung cấp thông tin đối ngoại” ngày 5/12.

Việc cung cấp thông tin chủ quyền biên giới lãnh thổ cho báo giới vẫn còn hạn chế
Ông Nguyễn Đăng Trường- Phó GĐ Sở TT-TT Đà Nẵng nhìn nhận việc cung cấp thông tin đối ngoại cho báo chí trong thời gian qua vẫn còn hạn chế

Đây là lần đầu tiên Sở Thông tin - truyền thông Đà Nẵng tổ chức họp báo dưới hình thức cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, Với chuyên đề cung cấp thông tin đối ngoại, báo giới Đà Nẵng đã được cung cấp thông tin đối ngoại, tập trung thông tin tình hình biển đảo và chủ quyền lãnh thổ từ đại diện của các cơ quan chức năng, qua các ông Mai Mộng Tưởng - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Trung tá Trần Công Thành, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng. Nội dung bao gồm tình hình công tác thông tin tuyên truyền về biển, Luật biển Việt Nam nói chung và tình hình biển, đảo tại TP. Đà Nẵng nói riêng.

Việc cung cấp thông tin chủ quyền biên giới lãnh thổ cho báo giới vẫn còn hạn chế
Báo giới Đà Nẵng lần đầu tiên được các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động cung cấp cấp thông tin với hình thức họp báo do Sở Thông tin- Truyền thông TP. làm cầu nối

Ông Nguyễn Đăng Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng nhìn nhận: Trong thời gian qua, việc cung cấp thông tin, đặc biệt là với những đề tài nhạy cảm như thông tin đối ngoại, thông tin chủ quyền biên giới lãnh thổ, tình hình biển Đông… của các đơn vị chức năng liên quan đến với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn TP nhìn chung đã làm khá tốt, song vẫn tồn tại những hạn chế nhất định.

Buổi họp báo cung cấp thông tin đối ngoại lần này là tiền đề cho tiến trình chuyên nghiệp hóa hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí, cả về hình thức lẫn nội dung. Theo đó, với hình thức họp báo, trong thời gian tới, Sở Thông tin- Truyền thông Đà Nẵng sẽ duy trì thường xuyên việc cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực, chuyên đề khác nhau, với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trực tiếp đến nguồn thông tin.

Khánh Hiền