Tuyên dương người có uy tín tiêu biểu các tỉnh vùng Tây Bắc

(Dân trí) - Với chủ đề “Tây Bắc - Những trái tim thắp lửa”, tối 5/12, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.


Lễ tuyên dương những người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc

Lễ tuyên dương những người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Trương Vĩnh Trọng cùng các lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh vùng Tây Bắc và gần 1.000 đại biểu, trong đó có 548 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 22.529 người có uy tín thuộc 14 tỉnh trong vùng đã tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 548 người có uy tín tiêu biểu về dự buổi lễ. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ về phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc. Thời gian qua, những người có uy tín đã đóng góp quan trọng, giúp Tây Bắc phát triển ổn định, bền vững, thiết lập thế trận lòng dân vững chắc.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh, Tây Bắc vẫn là vùng còn nhiều khó khăn và thách thức. Do vậy, Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng sâu sắc rằng, những người có uy tín sẽ tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt trên mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần đưa Tây Bắc ngày càng phát triển...


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình

Phát huy vai trò người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, 14 tỉnh vùng Tây Bắc đã triển khai thực hiện nghiêm túc thông qua việc ban hành nghị quyết, chỉ thị hoặc chương trình hành động về công tác vận động, phát huy vai trò người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương. Qua đó đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tiêu biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nói chung được cộng đồng tôn vinh và được cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng.

Đến nay, trên toàn vùng Tây Bắc, UBND các tỉnh công nhận 22.529 người có uy tín, với mọi lứa tuổi, mọi thành phần, dân tộc, với các cương vị công tác khác nhau, trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; trong đó, Sơn La có 2.964 người, Lạng Sơn 2.160 người, Hà Giang 1.958 người, Điện Biên 1.474 người, Lào Cai 1.492 người, Tuyên Quang 1.229 người, Hòa Bình 1.638 người, Lai Châu 1.067 người.... Đây là những người có vai trò phạm vi ảnh hưởng rất lớn, đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước đến tận xóm, làng, thôn, bản, gia đình, họ tộc; đồng thời là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.

Lễ tuyên dương những người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc ngày hôm nay là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng cũng như thực hiện lời dạy của Bác Hồ về phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vị trí, vai trò phạm vi ảnh hưởng rất lớn, đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước đến tận xóm, làng, thôn, bản, gia đình, họ tộc; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.

548 đại biểu, đại diện cho đội ngũ những người có uy tín, được tôn vinh, lựa chọn từ các cơ sở về dự Lễ tuyên dương lần này là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa việc tốt của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, những trái tim luôn rực cháy lửa nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Thành tích đạt được của người có uy tín có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển chung của Vùng và cả đất nước trong hội nhập và phát triển; thể hiện trên các lĩnh vực:

Tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương;

Tiên phong trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới;

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, góp phần củng có hệ thống chính trị cơ sở ở các tỉnh ngày một vững mạnh;

Trên lĩnh vực Văn hoá - Xã hội;

Gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lễ tuyên dương lần này ngoài ý nghĩa tôn vinh người có uy tín tiêu biểu các tỉnh vùng Tây Bắc, đồng thời động viên những người có uy tín sẽ tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt của mình trên các mặt hoạt động của đời sống xã hội, góp phần đưa Tây Bắc ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, bổ sung, sửa đổi các chính sách về người có uy tín phù hợp với thực tiễn cơ sở. Ban hành quy chế, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của người có uy tín và hướng dẫn cơ sở trong việc phát huy vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín ở địa phương; tăng cường vận động và phát huy vai trò người có uy tín là một nội dung quan trọng trong chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Nhà nước. Việc bồi dưỡng, phát huy người có uy tín là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp. Vùng Tây Bắc tiếp tục triển khai các chính sách về dân tộc và miền núi, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo toàn diện, chú ý công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại dân cư ở vùng khó khăn, nhất là nơi có đồng bào di cư tự do, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu các tỉnh trong vùng Tây Bắc đã dâng hương tại đền Hùng và đền thờ Lạc Long Quân.

Việt Dũng