Nghệ An:

Tưng bừng chúc mừng ngày Biên phòng toàn dân

(Dân trí) - Cùng với cả nước, ngày Biên phòng toàn dân tại địa bàn Nghệ An diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và được lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đoàn thể chúc mừng.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Ngày 2/3, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3 1959- 3/3/2016) và 27 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/03/1989- 3/3/2016).

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chúc mừng những thành tích mà cán bộ chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh đã đạt được trong những năm qua, nhất là đã phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của đất nước.

Đại tá cũng cảm ơn và mong muốn trong thời gian tới Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANQG và trật tự an toàn xã hội.

Cùng ngày, đoàn công tác Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy quân khu dẫn đầu đến chúc mừng cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập lực lượng BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2017), 27 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2016).

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Tiến Dũng chúc mừng cán bộ, chiến sỹ BĐBP nhân ngày truyền thống; nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của lực lượng BĐBP Nghệ An trong thời gian qua; đồng thời đề nghị lực lượng luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Quân khu 4, chính quyền địa phương để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Đại tá Đinh Ngọc Văn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Bộ tư lệnh QK4 đồng thời xin hứa sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, nhiều cơ quan, ban, ngành đoàn thể, đơn vị kết nghĩa đến tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống lực lượng BĐBP và 27 năm Ngày biên phòng toàn dân tại cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương chúc mừng các chiến sỹ Biên phòng đóng chân trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương chúc mừng các chiến sỹ Biên phòng đóng chân trên địa bàn.


Ông Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện đã đi chúc mừng động viên cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ.

Ông Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện đã đi chúc mừng động viên cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ.

Tại địa bàn huyện biên giới Quế Phong, ngày 1/3, ông Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện đã đi chúc mừng động viên cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ nhân 57 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2016.

Đồn Biên Phòng Tri Lễ hiện quản lý 17,5km đường biên, để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị đã chia làm 4 tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát không để địa bàn quản lý xảy ra điểm nóng, đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh. Nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2016 mà đơn vị đề ra là thực hiện thành công 2 chuyên án, bắt 5 - 7 vụ về ma túy và buôn bán người trái phép sang biên giới; hoàn thành việc kết nghĩa với đồn Biên phòng huyện bạn; tập trung cho công tác huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chúc mừng đồn Biên Phòng Tri Lễ, ông Lữ Đinh Thi đánh giá cao vai trò của lực lượng BĐBP và mong muốn các cán bộ chiến sỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với quần chúng nhân dân khu vực biên giới; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực vùng biên.


Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng xã Hạnh Dịch và Thông Thụ.

Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng xã Hạnh Dịch và Thông Thụ.

Nhân dịp 57 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2016), sáng ngày 29/2, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng xã Hạnh Dịch và Thông Thụ.

Là huyện vùng cao biên giới, có trên 73km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào; Trong những năm qua lực lượng BĐBP đóng chân trên địa bàn huyện Quế Phong đã luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong chúc mừng và đánh giá cao vai trò nòng cốt của cán bộ chiến sỹ BĐBP trong việc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh cũng như tạo điều kiện cho người dân vùng biên qua lại thăm thân. Trong thời gian tới, cán bộ chiến sỹ BĐBP tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trong mọi nhiệm vụ để đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Các chiến sĩ ĐB Lào giao lưu chúc mừng các chiến sĩ BĐBP Cửa khẩu Thanh Thuỷ.
Các chiến sĩ ĐB Lào giao lưu chúc mừng các chiến sĩ BĐBP Cửa khẩu Thanh Thuỷ.

Nguyễn Duy