Quảng Trị:

Truy điệu, an táng 52 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 21/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 52 hài cốt liệt sĩ, do các lực lượng quy tập và cất bốc tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được cử hành trang trọng tại Khu văn hóa tâm linh huyện.

Lễ truy điệu được cử hành trang trọng tại Khu văn hóa tâm linh huyện
Lễ truy điệu được cử hành trang trọng tại Khu văn hóa tâm linh huyện
Lễ truy điệu được cử hành trang trọng tại Khu văn hóa tâm linh huyện

Tham gia lễ truy điệu có đại diện Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo người dân trong tỉnh. Mọi người đã bày tỏ lòng thành kính, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Hài cốt các liệt sĩ đã được lực lượng chức năng đưa về an táng tại nghĩa trang 
Hài cốt các liệt sĩ đã được lực lượng chức năng đưa về an táng tại nghĩa trang 

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ đã được lực lượng chức năng đưa vào an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Trong chiến tranh, chiến trường Khe Sanh – Hướng Hóa đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã anh dũng hy sinh. Tuy chiến tranh đã đi qua, nhưng nhiều liệt sĩ vẫn chưa được đưa về an táng tại các nghĩa trang.

Gần một tháng nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã triển khai tìm kiếm tại địa bàn thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp và đã quy tập được tổng cộng 52 hài cốt liệt sĩ. Ngoài những di vật như tăng võng, nút áo, dép, đế giày, thắt lưng, thìa nhựa, huy hiệu…các lực lượng tìm kiếm còn tìm được 2 di vật có khắc tên Xuân Trúc (Nam Ngạn, Hà Nam) và H Sơn, cùng một số lọ thủy tinh có nắp.

Theo nhận định của các Đội tìm kiếm, có thể các liệt sĩ nói trên thuộc Sư đoàn 304, hy sinh vào giai đoạn từ 1968 – 1971.

Được biết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại địa phương này.

Đăng Đức