Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 943 vào vùng biển chưa phân định

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, giàn khoan Hải Dương 943 mà Trung Quốc đưa xuống Biển Đông gần đây đang hoạt động bên ngoài cửa vịnh Bắc Bộ; đây là khu vực Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang đàm phán để phân định.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 31/3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông tin cho báo chí về sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 943.

"Giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc đang hoạt động bên ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và đây là khu vực Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang đàm phán để phân định. Vì vậy, các bên liên quan cần tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, không có lợi cho việc đàm phán phân định ở vùng biển này", bà Hằng cho biết.


Năm 2014, Trung Quốc từng đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Năm 2014, Trung Quốc từng đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Phó Phát ngôn nhấn mạnh: "Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) và thực tiễn quốc tế liên quan".

Bà Hằng cũng cho hay: "Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến này".

Cục Hải sự Trung Quốc hôm 25/3 thông báo trên website rằng, Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại vị trí 17-47.5 độ vĩ bắc, 108-46.0 độ kinh đông, từ ngày 25/3 đến 31/7. Vị trí này cách thành phố Tam Á khoảng 50 hải lý về phía tây nam.

Cục Hải sự Trung Quốc cảnh báo các tàu thuyền không được đi lại quanh phạm vi 1,8km quanh giàn khoan Hải Dương 943. Cơ quan này cho biết thêm, Trung Quốc cũng điều 3 tàu tuần tra hỗ trợ giàn khoan này là Hải Dương 564, Hải Dương 617 và Hải Dương 618.

Trước đó ngày 28/12/2015, Trung Quốc đã đưa giàn giàn khoan Hải Dương 981 trở lại thăm dò dầu khí tại khu vực mới ở Biển Đông sau khi hạ đặt giàn khoan này vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5/2014, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 19/1/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã nêu rõ phản ứng của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi khu vực chồng lấn giữa thềm lục địa miền Trung Việt Nam và thềm lục địa đảo Hải Nam Trung Quốc mà chưa được hai bên phân định.

Nam Hằng