Trao bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc của Hội Nghề cá Việt Nam

(Dân trí) - Hội Nghề cá Việt Nam vừa đã trao bằng khen cho 116 tập thể và 123 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2014.

Lễ trao bằng khen được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và tổng kết công tác hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội diễn ra sáng 21/11 tại Hà Nội.

Trao bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc của Hội Nghề cá Việt Nam
Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy sản Phạm Anh Tuấn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc (Ảnh: Ngọc Thọ)

Trong năm 2014, Hội Nghề cá Việt Nam tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống tổ chức Hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên và ngư, nông dân, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia thực hiện các chương trình, dự án, tập huấn, chuyển giao công nghệ,…

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tồn tại trong hoạt động của Hội: Còn 5 trong tổng số 28 tỉnh ven biển vẫn chưa thành lập tỉnh hội; tổ chức hội từ TƯ đến địa phương thiếu vững chắc, chưa ổn định, sự phối hợp của các đơn vị trong hệ thống chưa chặt chẽ…

Trong năm 2015, Hội sẽ tiếp tục chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên nông, ngư dân, phát triển sản xuất kinh doanh, tập huấn chuyển giao công nghệ tư vấn, phản biện xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện thông tin tuyên truyền, thi đua khen thưởng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng những quy chế về chính sách tái tạo, khai thác, nuôi trồng nguồn lợi thủy sản. Thời gian tới, Hội cần tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động của ngành.

Nguyên An