Tổng Bí thư: “Quảng Trị cần chủ động phát huy thế mạnh địa phương”

(Dân trí) - Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tỉnh cần phát huy tối đa thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển kinh tế, xã hội, nghiên cứu trồng cây gì, nuôi con gì để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân…”.

Ngày 5/2, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, công tác chuẩn  bị Đại hội Đảng các cấp.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị với Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và các bộ, ngành Trung ương về các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù cho một tỉnh nghèo có điều kiện bứt phá để phát triển; cơ chế đặc thù cho khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, hành lang Kinh tế Đông - Tây. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị cũng đã kiến nghị với Chính phủ cho chủ trương thành lập Khu Kinh tế Đông Nam, xây dựng Cồn Cỏ thành đảo tiền tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế, xã hội

Các bộ, ngành Trung ương đã trả lời một số kiến nghị của tỉnh và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để tỉnh Quảng Trị có thể phát triển mạnh, bền vững hơn trong thời gian tới. Theo đó, các ý kiến cho rằng: Tỉnh Quảng Trị cần tập trung vào khai thác lợi thế của tỉnh là: Nông – Lâm - Ngư nghiệp. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách mạnh mẽ. Cùng với đó, tỉnh cần nghiên cứu những chính sách phát triển đột phá, dựa trên sự hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của tỉnh. Các ý kiến của các bộ, ngành Trung ương đều đồng ý về mặt chủ trương kiến nghị xây dựng Đảo Cồn Cỏ, chính sách đặc thù cho Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, thành lập Khu Kinh tế Đông Nam.... Tuy nhiên, tỉnh cần xây dựng đề án cụ thể để các bộ, ngành có cơ sở trình Chính phủ xem xét.

Năm 2014, nền kinh tế tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng 6,7%, GDP bình quân đầu người đạt 29,7 triệu đồng, tăng 11% so với năm 2013. Sản xuất Nông nghiệp đạt khá toàn diện, sản lượng lương thực có hạt đạt 27 vạn tấn, cao nhất từ trước đến nay, vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp, xây dựng đã có bước phục hồi. Ngành Thương mại, dịch vụ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.380 tỷ đồng, vượt 47,3% dự toán cả năm. Công tác xúc tiến đầu tư, nhất là một số dự án đầu tư quy mô lớn đạt kết quả khả quan. Cửa khẩu La Lay được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, mở ra tiềm năng phát triển mới cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì ổn định; công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển, đảo được tăng cường. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông có chuyển biến tích cực...

Nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Quảng Trị trong năm 2015 là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt trên 7% so với năm 2014; GDP bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 2.450 tỷ đồng, phấn đấu xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên 15%. Tạo việc làm mới cho trên 9.500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5 – 3%. Giữ vững ổn định an ninh, chính trị; trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nhất là các tuyến biên giới…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý tỉnh Quảng Trị cần chủ động tận dụng và phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển

Kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương đã nêu. Tổng Bí thư cho rằng, những ý kiến đã nêu là cơ sở để tỉnh Quảng Trị nghiên cứu và có định hướng phát triển. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Quảng Trị là mảnh đất có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất. Từ xuất phát điểm là địa phương bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nhưng tỉnh cũng đã đạt được những kết quả khá quan trọng. Từ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng khẳng định: Những kết quả của tỉnh Quảng Trị đã đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước”.

Về phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, để làm giàu từ nông nghiệp thì cần nghiên cứu trồng cây gì, nuôi con gì để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân…”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh cần chuẩn bị thật tốt để tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường đổi mới, chỉnh đốn Đảng tốt hơn nữa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tiếp tục củng cố Quốc phòng an ninh, đối ngoại, đặc biệt là giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh giáp biên giới với Lào. Xây dựng cặp cửa khẩu đoàn kết, hữu nghị, ấm tình nghĩa để đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc tốt đẹp giữa 2 quốc gia.

Tổng Bí thư cũng tán thành với các kiến nghị của tỉnh. Tuy vậy, Quảng Trị cần phải chủ động để kéo các cơ quan Trung ương vào cuộc bằng cách cụ thể hóa bằng các báo cáo, đề án cụ thể, có những bước đi phù hợp với khả năng ngân sách của Trung ương. Qua đó, Tổng Bí thư cũng đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm giúp đỡ tỉnh Quảng Trị.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể Đảng bộ, cán bộ, nhân dân và chiến sỹ của tỉnh Quảng Trị. Tổng Bí thư lưu ý địa phương cần quan tâm, chăm lo cho nhân dân có một cái Tết cổ truyền thật vui tươi, lành mạnh, đầm ấm.

Tổng Bí thư gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ lão thành cách mạng

Tổng Bí thư gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ lão thành cách mạng
Tổng Bí thư gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ lão thành cách mạng

Cũng trong sáng 5/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết gia đình ông Hoàng Kim Phùng, là cựu tù chính trị yêu nước (ở phường 1, TP Đông Hà). Với 88 tuổi đời với 65 năm tuổi Đảng, ông Phùng là một cán bộ nằm vùng của tỉnh bị bắt đi ở Côn Đảo từ năm 1956 - 1975. Sau ngày đất nước thống nhất ông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ và sau đó là Phó Bí thư Thị xã Đông Hà cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ.

Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác sẽ đến dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ tại 2 nghĩa trang Quốc gia: Đường 9 và Trường Sơn.

Đăng Đức – Tiến Nhất