Tổng Bí thư: "Phát huy bản chất cách mạng của "lũy thép" anh hùng!"

(Dân trí) - Về thăm xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn xã Vĩnh Thủy phát huy bản chất cách mạng của “lũy thép” anh hùng; phát huy truyền thống xã Anh hùng thời kỳ đổi mới; truyền thống của Đảng bộ 37 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Ngày 4/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác các bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh là xã bán sơn địa, được công nhận là xã Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Trong những năm qua, xã Vĩnh Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đặc biệt, đối với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù mới chính thức phát động từ tháng 6/2012 nhưng nhờ sự lãnh đạo sâu sát và cách làm đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền nên đã nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng của nhân dân. Việc xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi ân cần bà con nhân dân.

Đến nay, xã Vĩnh Thủy đã được tỉnh Quảng Trị công nhận là 1 trong 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của xã chỉ còn 3,8%, đời sống của nhân dân đã được cải thiện nhiều so với trước đây…

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Thủy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà xã Vĩnh Thủy nói riêng và huyện Vĩnh Linh nói chung đã đạt được. Với thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 4% là kết quả đáng phấn khởi mà một xã phải chịu nhiều mất mát trong chiến tranh đã đạt được.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng mong muốn xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh cần tiếp tục cố gắng, phát huy bản chất anh hùng cách mạng của “lũy thép” anh hùng. Thu nhập bình quân đầu người đã có bước cải thiện đáng kể song vẫn còn thấp so với bình quân của cả  nước. Vì vậy trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần tập trung phân tích nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế để có giải pháp chỉ đạo phát triển tốt hơn. Cần phát huy truyền thống của xã Anh hùng thời kỳ đổi mới và truyền thống của  Đảng bộ 37 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Về vấn đề xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh việc giữ vững phẩm chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên hiện nay, không vì lợi ích riêng của bản thân mà làm những việc ảnh hưởng đến Đảng, đến quyền lợi của người khác. Cùng với đó, phải chăm lo củng cố cho Đảng, phải nhận thức đúng đắn sức mạnh của lòng dân.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: Việc xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng về cơ sở vật chất, nâng cao đời sống của người dân mà quan trọng hơn là phải xây dựng con người mới ở nông thôn, năng động, sáng tạo biết tận dụng lợi thế để phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tổng Bí thư cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ
Tổng Bí thư cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị. Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của hàng ngàn chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc trong cuộc chiến 81 ngày đêm của mùa hè rực lửa, năm 1972. Tổng Bí thư cũng đến viếng và dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Duẩn người con trung kiên, anh dũng của tỉnh Quảng Trị, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

...và tặng quà cho các gia đình chính sách
...và tặng quà cho các gia đình chính sách

Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho xã Vĩnh Thủy và một số gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Đăng Đức – Tiến Nhất