Tổng Bí thư: Hòa Bình đang phát triển khá toàn diện

(Dân trí) - Trong hai ngày 14 và 15/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình về tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với tỉnh Hòa Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với tỉnh Hòa Bình.

Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trong buổi làm việc, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình do ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 100% đảng bộ trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện đến cấp cơ sở và từng chi bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2011 - 2015; triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Năm 2016, tỉnh đã giải quyết được 47 vấn đề bức xúc, nổi cộm; tổ chức được 59 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Ngoài ra, tỉnh duy trì, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, những nhân tố tích cực từ thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ nội bộ và quần chúng nhân dân. Lãnh đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,98.

Sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), với 13 khuyết điểm được chỉ ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ thể chế, cụ thể hoá các nội dung cần phải khắc phục theo ba nhóm vấn đề. Đến nay đã cơ bản khắc phục được 9 hạn chế, khuyết điểm và không có vấn đề mới phát sinh.

Về văn hóa, xã hội, tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng trưởng kinh tế năm 2016 của tỉnh đạt 7,62%. Công tác quốc phòng, an ninh ổn định giữ vững...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã làm rõ, gợi mở một số vấn đề về đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên lợi thế của địa phương để tiếp tục phát triển, hình thành các vùng cây, con hàng hóa, tạo ra thương hiệu riêng của tỉnh. Rà soát quy hoạch vùng: dịch vụ, đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thể chế để thu hút đầu tư...

Tổng Bí thư: Hòa Bình đang phát triển khá toàn diện - 2

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình đã đạt được. Đồng thời, đánh giá cao về tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đặc biệt Tổng Bí thư ấn tượng với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,98.

Tổng Bí thư chỉ rõ, mặc dù Hòa Bình là tỉnh miền núi phía bắc còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, dân tộc thiểu số chiếm 74,14%, trong đó dân tộc Mường chiếm hơn 63%... Nhưng có thể nói chưa bao giờ tỉnh có được bộ mặt phát triển như hiện nay. Là tỉnh có bề dày văn hóa lịch sử, nhiều di tích; trong những năm gần đây, kinh tế, xã hội, của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm 2016 là 7,6%, nhiều chỉ tiêu tăng nhanh, mạnh.

Sau Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh đã triển khai Nghị quyết nghiêm túc, bài bản. Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 đã tìm ra những khuyết điểm và từng bước sửa chữa. Đó là cách làm tốt, đã đề ra được chương trình, kế hoạch cụ thể để phân công...

Tổng Bí thư ghi nhận, Hòa Bình đang phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc có tinh thần đoàn kết cao. Thường xuyên chăm lo công tác xây Đảng, xây hệ thống chính trị, từ đó đã áp dụng, phát huy vào thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: cây cam, cây bưởi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, tỉnh cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy hoạch theo lợi thế từng vùng trong tỉnh cho phù hợp với điề kiện tự nhiên, địa hình, dân trí... từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Việc xây dựng nông thôn mới đạt khá so với các tỉnh miền núi, tuy nhiên không nên chạy theo số lượng, cần phát triển từng bước cho chắc. Một số vấn đề cần quan tâm là: tình hình vận chuyển ma túy; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần chú ý đến chính sách dân tộc; nếp sống văn hóa tiếp tục duy trì, nhất là văn hóa Mường.

Trước đó, Tổng Bí thư đã dâng hương tại tượng đài Bác Hồ ở thành phố Hòa Bình. Chiều ngày 14/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi thăm và làm việc tại xã phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và mô hình trồng cam tiêu biểu của huyện Cao Phong. Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã tặng quà cho năm gia đình chính sách tại xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Đàm Quang