Tổng Bí thư dự lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

(Dân trí) - Sáng ngày 2/2, tại tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908-2/2/2018)... Tới tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm còn có ông Trần Quốc Vượng, tham gia Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Thái Bình…


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, vào chiều ngày 1/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) và tặng quà một số gia đình chính sách huyện Tiền Hải.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, yêu nước ở xóm Tiền, làng Diêm Điền, tổng Hổ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Từ nhỏ, ông đã tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của người dân quê ông dưới ách thống trị của thực dân Pháp; cảm nhận rõ nỗi đau của người dân mất nước, sớm hình thành ý chí, quyết tâm, dấn thân làm cách mạng; trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo tiền bối của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam.

Buổi lễ Kỷ niệm niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
Buổi lễ Kỷ niệm niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Từ 16 tuổi ông đã bất chấp hiểm nguy, bước chân vào con đường tranh đấu; 21 tuổi tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở nước ta, sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng và Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ; 22 tuổi tham gia Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên đường dấn thân, ở tuổi 24, ông không may sa vào tay giặc, bị thực dân Pháp xử chém vào lúc 5h ngày 31/7/1932 tại bên bờ sông Lấp – thành phố Hải Phòng...

Bài diễn văn do ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, dù đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ra đi khi mới 24 tuổi đời, song con người, sự nghiệp cách mạng của ông luôn là tấm gương sáng người về tinh thần yêu nước; chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người cộng sản chân chính; trọn đời cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của nhân dân; là di sản quý báu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay...

Tại buổi lễ, đại diện thế hệ đảng viên cao tuổi, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Thái Bình đã phát biểu, bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn đối với công lao, sự hy sinh của thế hệ những nhà cách mạng tiền bối, trong đó có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; nguyện rèn luyện, tu dưỡng, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng, phát triển quê hương, đất nước...

Đức Văn