Tổng Bí thư - Chủ tịch nước: “Nhậm chức, tâm trạng có phần lo lắng hơn”

(Dân trí) - “Giống như cách đây 12 năm, khi Quốc hội bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội, tôi vừa mừng vừa lo, lo vì chưa quen công việc của Quốc hội, nói vui là chưa làm Chủ tịch Quốc hội bao giờ, chưa biết việc. Đến giờ, cũng trong tâm trạng đó nhưng tôi có phần lo lắng hơn”, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước Quốc hội.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước: “Nhậm chức, tâm trạng có phần lo lắng hơn” - 1


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhậm chức. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhậm chức. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhậm chức

Sau lễ tuyên thệ, phát biểu nhậm chức trước Quốc hội chiều 23/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn trân trọng vì Quốc hội tín nhiệm bầu ông vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Tân Chủ tịch nước khẳng định, đây là vinh dự vô cùng to lớn đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề với ông.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện những lời đã tuyên thệ. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng có ý kiến thêm, như ông nhấn mạnh là một vài ý “mang tính chất báo cáo thêm, đồng thời giãi bày tâm tư trước sự kiện này”.

Chủ tịch nước chia sẻ, lúc này, tâm trạng của ông vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được Quốc hội, nhân dân yêu mến giao nhiệm vụ nhưng lo là vì làm thế nào để hoàn thành trọng trách của mình với đất nước.

“Cũng có người hỏi tôi có hứa hẹn gì không. Tôi đã tuyên thệ và cũng muốn nói thêm lý do vì sao vừa mừng vừa lo vì đó là tâm sự thật lòng. Giống như cách đây 12 năm, khi Quốc hội bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XI. Tôi nhớ hôm đó là vào ngày 26/6/2006, hồi 16 giờ, Quốc hội bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Lúc ấy tôi cũng vừa mừng, vừa lo, phần lo là nhiều hơn, vì tôi chưa từng làm Chủ tịch Quốc hội bao giờ, chưa quen với công việc của Quốc hội (lúc bấy giờ tôi đang làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng). Tôi lo không biết có hoàn thành được nhiệm vụ không.

Khi phát biểu trước Quốc hội, tôi đã ngẫu hứng lẩy 2 câu Kiều: Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không”. Đến giờ, cũng trong tâm trạng đó nhưng tôi có phần lo lắng hơn” - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước chia sẻ.

Ông nêu những lý do trong lòng ngổn ngang lo lắng là vì tình hình nhiệm vụ của đất nước hiện tại, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, thành tựu là chủ yếu thì cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. “Tôi vẫn nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế to lớn như này trên trường quốc tế. Nhưng tuyệt đối không được chủ quan, quá say sưa với thắng lợi, đặc biệt là ngủ quên trên vòng nguyệt quế” – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề cập việc được giao nhiệm vụ mới nhưng bên cạnh đó vẫn phải gánh vác nhiệm vụ Tổng Bí thư Đảng, công việc rất nhiều. Việc chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng đã bắt đầu.

Ông chia sẻ: “Trình độ, năng lực, sự hiểu biết của tôi có hạn, tuổi tác lại đã lớn. Bác Hồ đã từng nói, khi người ta tuổi tác càng cao thì sức khoẻ càng thấp; điều đó cũng không có gì lạ trong khi năng lực, hạn chế của tôi là rất rõ mà tuổi tác lại lớn rồi. Tôi luôn chuẩn bị tinh thần như vậy”.

Từ đó, Chủ tịch nước mong được Quốc hội, cử tri và nhân dân thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện. Các cơ quan hữu trách, cơ quan ban ngành TƯ, các cấp, ngành địa phương phải phối hợp với nhau thật tốt, nhuần nhuyễn; đặc biệt phải nêu cao tinh thần đoàn kết. Có như vậy mới giúp Tổng Bí thư - Chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chốt lại: "Riêng về phần cá nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp, pháp luật đã quy định và Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó".

P.Thảo