Tỉnh nghèo không để người nghèo mất Tết

(Dân trí) - Cà Mau dự chi hơn 33 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động thăm viếng, tặng quà Tết cho nhiều đối tượng; trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu cũng chi hơn 29 tỷ đồng để hỗ trợ người dân đón Tết.

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - cho biết, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh đã xuất ngân sách, vận động doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách,… hơn 29 tỷ đồng.

Trong đó, đối với gia đình chính sách thuộc đối tượng 1 được hỗ trợ 700.000 đồng/hộ, đối tượng 2 là 600.000 đồng/hộ và đối tượng 3 là 500.000 đồng/hộ. Ngoài ra, hộ nghèo được hỗ trợ 400.000 đồng/hộ, cận nghèo là 300.000 đồng/hộ.

“Tất cả hỗ trợ này đều được thực hiện trước 27 Tết để người dân lo Tết”, bà Nam cho hay.

Tỉnh Bạc Liêu chi hơn 29 tỷ đồng để lo Tết cho dân.
Tỉnh Bạc Liêu chi hơn 29 tỷ đồng để lo Tết cho dân.

Còn tại Cà Mau, theo kế hoạch, tỉnh này chi hơn 33 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động thăm, họp mặt, tặng quà Tết nhiều đối tượng như: Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí, hộ nghèo, cận nghèo,…

Đáng chú ý là tỉnh hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương dưới 2,34 và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng (mỗi người 500.000 đồng).

Huỳnh Hải