Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Ai Cập

Ngày 4/11/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Ngài Ahmed Ismail -Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập.

Trong thời gian thăm Việt Nam, dự Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông - Bắc Phi (4 - 5/11/2013), Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ahmed Ismail đã họp Tham vấn chính trị thường kỳ lần thứ 7 với Bộ Ngoại giao Việt Nam.
 
Ngày 4/11/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Ngài Ahmed Ismail. Bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao việc Chính phủ Ai Cập cử đoàn tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông - Bắc Phi, góp phần tích cực vào thành công của diễn đàn.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vị trí và vai trò của Ai Cập ở khu vực và trên thế giới, khẳng định Việt Nam rất coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Ai Cập. Bộ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ cho tương xứng với tiềm năng và nguyện vọng của hai bên thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu tiếp xúc giữa các địa phương, doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ V Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ai Cập dự kiến sẽ được tổ chức trong năm 2014 tại Hà Nội; đẩy nhanh đàm phán, ký kết một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, thông tin và truyền thông…, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ahmed Ismail đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông - Bắc Phi và chúc mừng Diễn đàn thành công tốt đẹp, tạo đột phá thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực. Nhân dịp này, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ahmed Ismailthông báo quyết định của Ai Cập công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Tại cuộc Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhất trí các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như thương mại, dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, du lịch, thủy sản và giáo dục - đào tạo… Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ahmed Ismailcũng đã gặp làm việc với lãnh đạo các Bộ Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo Bộ Ngoại giao