Thủ tướng tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Chiều 20/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchi đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Thứ trưởng Tsuyoshi Yamaguchi sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển hết sức tích cực trên các mặt, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước.
 
Thủ tướng tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchi
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết thời gian tới Thủ tướng sẽ có chuyến thăm chính thức Nhật Bản, trong chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận những phương hướng, giải pháp để tiếp phát triển quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản vì thịnh vượng chung của cả hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Đánh giá cao thiện chí hợp tác của Nhật Bản với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản lên các bước phát triển cao hơn, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Nhật Bản sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, đồng thời mong muốn hai nước tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thứ trưởng Tsuyoshi Yamaguchi cho biết Nhật Bản luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trên các lĩnh vực mà một bên có nhu cầu cao và một bên có thế mạnh như năng lượng, di chuyển thể nhân, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu công nghệ cao…

Thứ trưởng Tsuyoshi Yamaguchi khẳng định Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng của hai nước triển khai sâu rộng, hiệu quả các chương trình hợp tác Việt Nam-Nhật Bản mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất cũng như việc chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm các cấp giữa hai nước đặc biệt là các đoàn cấp cao.

 

Theo Thiện Thuật

TTXVN/Vietnam+