Thủ tướng sẽ dự lễ khởi công dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam ra nước ngoài

(Dân trí) - Từ ngày 13 đến 14/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm, làm việc tại Lào và dự lễ khởi công Dự án Muối mỏ Kali tại tỉnh Khammouan, dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam ra nước ngoài.

Chiều ngày 10/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình thông báo: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm, làm việc tại Lào và dự lễ khởi công Dự án Muối mỏ Kali tại tỉnh Khammouan (Lào) từ ngày 13 đến 14/9/2015.

Ông Lê Hải Bình cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào thông qua trao đổi và tiếp xúc cấp cao.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự lễ khởi công dự án Muối mỏ Kali tại tỉnh Khammouan, dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam ra nước ngoài là nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Quang Phong