Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Cuba

Tối 26/3 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 26-27/3.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 26/3 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 26-27/3 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz.   

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tại sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Cuba, đại diện Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Cuba Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Cuba. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Cuba
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp và làm việc với đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.  
Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo Cuba sẽ trao đổi các biện pháp lớn nhằm tiếp tục củng cố quan hệ bạn bè truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế, thương mại thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. 

Ngay sau khi đến thủ đô La Habana, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti.

Đêm 26/3 (theo giờ Việt Nam), tại Cung Cách mạng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez.  

Hai vị lãnh đạo đã trao đổi về tình hình các lĩnh vực hợp tác song phương giữa Việt Nam và Cuba và thảo luận một số biện pháp để đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tham khảo và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Cuba trên những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, phù hợp với khả năng của mình. Việt Nam mong muốn triển khai hợp tác, liên doanh với Cuba trên những lĩnh vực hai bên có tiềm năng hợp tác cùng có lợi. Việc thắt chặt quan hệ đặc biệt giữa hai nước sẽ giúp thúc đẩy quan hệ của Cuba với khu vực Đông Á và của Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh. 

Hai bên nhất trí chỉ đạo các Bộ, ngành hai nước phát huy sáng kiến, không ngừng phát triển các nội dung hợp tác, trong đó có việc thực hiện hiệu quả cơ chế Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, tham vấn chặt chẽ về các vấn đề quốc tế và khu vực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.  

Hai vị lãnh đạo tập trung đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, coi đây là nội dung quan trọng cần được Chính phủ hai nước đặt trọng tâm thúc đẩy để phát triển tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai bên. Hai bên thống nhất cho rằng, bối cảnh kinh tế hai nước hiện nay mở ra những cơ hội mới cho việc phát triển quan hệ kinh tế song phương. Hai bên bày tỏ quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp 31 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Cuba (Hà Nội, tháng 9/2013). 

Hai vị lãnh đạo cũng đã thảo luận một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như y tế và công nghệ sinh học, dầu khí, xây dựng, du lịch, điện tử, viễn thông.... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez vui mừng và đánh giá cao việc hai bên ký kết các Hiệp định và Bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba. 

Theo chương trình, sáng 27/3 (theo giờ Việt Nam) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba, thăm Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Cuba – Việt Nam, đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.
Theo TTXVN/Baotintuc.vn