Hải Phòng:

Thủ tướng dự lễ khánh thành công trình cầu vượt và nút giao thông khác mức gần 1.000 tỉ đồng

(Dân trí) - UBND TP. Hải Phòng đã chính thức khánh thành công trình cầu vượt và nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm vào lúc chiều nay (4/12) sau hơn 6 tháng thi công.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các Bộ, Ngành Trung ương cùng lãnh đạo TP.Hải Phòng cùng dự và cắt băng khánh thành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các Bộ, Ngành Trung ương cùng lãnh đạo TP.Hải Phòng cùng dự và cắt băng khánh thành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các Bộ, Ngành Trung ương cùng lãnh đạo TP.Hải Phòng cùng dự và cắt băng khánh thành.

Được khởi công từ ngày 3/3/2017, Dự án trên nằm trong Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 (đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ).

Dự án được xây dựng tại phường Đông Hải 1 và Đông Hải 2 thuộc quận Hải An bao gồm phần cầu trực thông với 7 nhịp 35m, chiều dài toàn cầu 252,2m, chiều rộng là 18, 5m và nút giao thông dưới cầu cùng một số hệ thống khác.

Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 953.007 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án gồm: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo TP. Hải Phòng, nút giao thông trên vốn có vai trò đặc biệt quan trọng trong lưu thông hàng hóa qua Cảng Hải Phòng. Do đó thành phố đã quyết định đầu tư xây dựng công trình cầu vượt và nút giao thông khác mức này, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải và thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa qua Cảng Hải Phòng.

Công trình đi vào hoạt động cũng góp phần xóa các điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, khu vực cửa khẩu cảng biển. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của TP. Hải Phòng và cả nước.

Hải Sâm