Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sáng ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại KDT Kim Liên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại KDT Kim Liên.

Cùng đi có các ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TN&MT; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người và nguyện đi theo con đường của Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2

Kính cẩn dâng hương.

Kính cẩn dâng hương.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - 4
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 13 nữ liệt sỹ TNXP .
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 13 nữ liệt sỹ TNXP .

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 13 nữ liệt sỹ TNXP và tri ân 1.240 anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại tọa độ lửa Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các anh hùng, liệt sĩ - những người đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến chăm cây lưu niệm mà Thủ tướng đã trồng tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn năm 2008.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến chăm cây lưu niệm mà Thủ tướng đã trồng tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn năm 2008.

Tại các khu di tích, sau khi dâng hoa, dâng hương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến chăm cây lưu niệm mà Thủ tướng đã trồng tại Khu di tích Kim Liên năm 2012 và tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn năm 2008.

Theo chương trình công tác, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác dự lễ trao thưởng cuộc thi sáng tác các ca khúc viết về Ngã ba Đồng Lộc, lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Duy