Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria thăm và làm việc tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Trưa 8/4, Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria, ngài Plamen Vasilev Oresharski có buổi thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp kiến, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giới thiệu về Đà Nẵng, những thành tựu kinh tế - xã hội, nhất là giới thiệu về các cơ sở hạ tầng và chính sách ưu đãi đầu tư dành cho các doanh nghiệp nước ngoài.

TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ gắn kết và hợp tác với các đối tác Bulgaria trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư và du lịch. Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Bulgaria có ý định đầu tư, hợp tác, kinh doanh tại Đà Nẵng.

Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria thăm và làm việc tại Đà Nẵng
Ông Văn Hữu Chiến, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp thủ tướng Cộng hòa Bulgaria, ngài Plamen Vasilev Oresharski

Chiều cùng ngày, ngài Plamen Vasilev Oresharski cũng tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam đã tổ chức .

Theo ông Đoàn Duy Khương, phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, so với các đối tác trong khối EU, Bulgaria tuy là một đối tác truyền thống, tin cậy nhưng kim ngạch thương mại hai chiều thời gian qua còn nhiều khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên. 

Quang cảnh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria
Quang cảnh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria

Năm 2012 trao đổi thương mại 2 chiều giữa Bulraria - Việt Nam đạt gần 59 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu vào Bulgaria gần 38 triệu USD và nhập khẩu từ Bulgaria hơn 21 triệu USD. 

Năm 2013, kim ngạch 2 chiều có tăng, nhưng cũng chỉ đạt hơn 67 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 43 triệu USD, nhập khẩu từ Bulgaria 24 triệu USD.

 Xét về tốc độ tăng trưởng thì kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Bulgaria so với các nước EU vẫn đạt mức khá; kim ngạch thương mại 2 chiều vẫn liên tục tăng từ 15 - 20%  trong những năm gần đây mặc cho nền kinh tế 2 nước cũng như thế giới đang trong giai đoạn khó khăn.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: gạo, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, thủy sản đông lạnh, các sản phẩm từ cao su, đồ da, may mặc, dày dép, máy tính, phụ kiện, linh kiện điện tử và nhập khẩu từ Bulgaria các loại thuốc tân dược, thuốc bảo vệ thực vật, lúa mì, rượu nho, nguyên liệu và phụ gia chế biến thức ăn gia súc, máy móc thiết bị và dụng cụ cơ khí

Hiện Bulgaria có 8 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 31,4 triệu USD, đứng thứ 54 trong tổng số 92 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các dự án đầu tư bao gồm các lĩnh vực: may mặc, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin. Các nhà đầu tư Bulgaria hiện đang hoạt động tại 5 địa phương, thuộc các tỉnh: Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Khánh Hồng