Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm nhà máy điện gió Bạc Liêu

(Dân trí) - Chiều 25/4, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ và các bộ ngành đến thăm nhà máy điện gió Bạc Liêu.

Tại đây Thủ tướng đã nghe báo cáo của lãnh đạo địa phương và lãnh đạo nhà máy về hoạt động của nhà máy như công suất, hệ thống vận hành, hiệu năng điện gió…

Các cột
Các cột turbine gió
Thủ tướng Chính phủ đến thăm nhà máy điện gió Bạc Liêu chiều 25/4
Thủ tướng Chính phủ đến thăm nhà máy điện gió Bạc Liêu chiều 25/4

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng đã đánh giá cao mô hình này, đồng thời yêu cầu lãnh đạo địa phương, lãnh đạo nhà máy phải phát huy hơn nữa các lợi thế mà mình đang có vì biển Bạc Liêu là nơi có lượng gió ổn định nhất trong khu vực. Bên cạnh đó điện gió không ảnh hưởng đến môi trường, cũng không ảnh hưởng đến tài nguyên đất trong đất liền.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo địa phương, nhà máy cần phát huy hơn nữa lợi thế của mình
Thủ tướng đề nghị lãnh đạo địa phương, nhà máy cần phát huy hơn nữa lợi thế của mình

Được biết, dự án điện gió Bạc Liêu giai đoạn 1 được khởi công ngày 9/9/2010 với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là dự án xây dựng nhà máy sản xuất điện dùng năng lượng gió đầu tiên tại khu vực ĐBSCL được đặt tại xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có tổng công suất 99,2MW, bao gồm 62 trụ turbin gió. Tính đến thời điểm này, 10 turbine đã phát lên lưới điện quốc gia trên 20.000 MW (tương đương 20 triệu KWh điện). Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư 4.193 tỷ đồng, hiện tại, công tác chuẩn bị đầu tư đã hoàn tất. Dự kiến vào cuối quý IV/2015, 52 turbine gió còn lại sẽ được vận hành khai thác.

Phạm Tâm