Trưa nay, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Hà Nội

(Dân trí) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hôm nay (8/11), Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Dự kiến, chuyên cơ chở Thủ tướng Trudeau sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc hơn 11h trưa nay.

Đón Thủ tướng Trudeau tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước.

Theo lịch trình, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/11.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Hà Nội vào trưa nay (ảnh: Tablet Magazine)
Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Hà Nội vào trưa nay (ảnh: Tablet Magazine)

Chiều 8/11, lễ đón chính thức Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, Thủ tướng hai nước sẽ có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện quan trọng giữa Việt Nam và Canada.

Thủ tướng Justin Trudeau sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngày 9/11, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ rời Hà Nội đi TPHCM. Thủ tướng Trudeau sẽ có cuộc gặp gỡ bàn tròn tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, gặp gỡ sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, có một số hoạt động với doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM và tham quan thành phố này.

Ngày 10/11, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ tới Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và Phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra vào ngày 11/11.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Justin Trudeau diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Canada phát triển tích cực. Các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước được tăng cường, gia tăng trao đổi các cấp, hợp tác được thúc đẩy tập trung vào các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo và hỗ trợ phát triển…

Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada ở Đông Nam Á, là thị trường ưu tiên của Chương trình Hành động thị trường toàn cầu của Canada. Thương mại hai chiều tăng ổn định những năm gần đây, đạt khoảng 20-25%/năm, đạt 4,1 tỷ USD năm 2016 và 2,34 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2017.

Canada hiện có 161 dự án còn hiệu lực, với tổng đầu tư đăng ký đạt 5,1 tỷ USD, xếp thứ 13/112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Từ năm 1990, Canada thuộc nhóm nước đi đầu và dành viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam, tập trung vào cải cách kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp, môi trường.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhằm nâng tầm quan hệ hai nước, tạo cơ sở để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước thời gian tới theo hướng thực chất, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hợp tác phát triển.

Châu Như Quỳnh