Thi đua khen thưởng: Có 10 đơn vị thì cả 10 đều... xuất sắc!

(Dân trí) - “Chấm dứt tình trạng xin - cho trong khen thưởng. Đừng để người đáng được khen thưởng thì không được, trong khi người chưa đủ điều kiện lại được. Đừng cào bằng thi đua khen thưởng kiểu một cơ quan có 10 đơn vị thì 10 đơn vị đều đạt thi đua xuất sắc”, ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TPHCM nói.

Sáng 14/4, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Đến dự buổi lễ có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP…

TPHCM khẳng định sẽ không cào bằng trong khen thưởng
TPHCM khẳng định sẽ không cào bằng trong khen thưởng

Ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố đã báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, tâp trung các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, chú trọng cả những việc khó, những khâu yếu kém... nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong giao ước thi đua năm 2015 cũng như nhiệm vụ chính trị nhiệm kì 2010 – 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

TPHCM chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến gương người tốt – việc tốt, xây dựng những mô hình hay, cách làm giỏi, suy tôn các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua…

Năm 2015, TP có 24 cụm, khối thi đua với 156 đơn vị trực thuộc. Việc phân chia cụm, khối thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2016, TPHCM tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua hướng về cơ sở.

Nội dung phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của TP… Đặc biệt chú trọng đề ra các giải pháp trong phong trào thi đua thể hiện có hiệu quả 7 Chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10.

Ông Đỗ Văn Đạo cho rằng, sẽ không có tình trạng cào bằng thi đua khen thưởng, không để xảy ra trường hợp cơ quan có 10 đơn vị thì 10 đơn vị đều đạt thi đua xuất sắc.

Về phương hướng thi đua khen thưởng trong năm tới, ông Đạo cam kết: “Sẽ chấm dứt tình trạng xin - cho trong khen thưởng. Không để tình trạng người đáng được khen thưởng thì không được, trong khi người chưa đủ điều kiện lại được khen thưởng”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Chúng ta cùng nhau phấn đấu hết mình để TPHCM tiếp tục vững chắc ở vị trí đầu tàu, tiếp tục dẫn dắt cho sự phát triển cả khu vực phía Nam, tiếp tục động lực cho những mục tiêu chiến lược của đất nước, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho công cuộc bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng tất cả chúng ta cũng cần hướng tới và dành lại cho TP ngôi vị trung tâm tài chính khoa học công nghệ hàng đầu của khu vực Đông Nam Á”.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND TPHCM trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể Bệnh viện Nhiệt đới (Sở Y tế TP) và một cá nhân. Dịp này, 11 tập thể vinh dự nhận được cờ thi đua của Chính phủ năm 2015. UBND TPHCM cũng tặng cờ thi đua cho 27 tập thể và bằng khen cho 113 tập thể.

Công Quang