Sóc Trăng: Thành lập Thị xã Ngã Năm

(Dân trí) - Ngày 29/4, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Thị xã Ngã Năm trực thuộc tỉnh này.

Sau khi huyện Ngã Năm lên Thị xã, tỉnh Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện), 109 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 80 xã, 17 phường, 12 thị trấn).

Thị xã Ngã Năm có một số điểm du lịch nổi tiếng như vườn cò Tân Long, Miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Đông, chợ nổi Ngã Năm… Trong đó, chợ nổi Ngã Năm là điểm du lịch hấp dẫn nhất.

Chợ nổi Ngã Năm là giao điểm của 5 con sông đi 5 ngả: Từ Thị xã Ngã Năm về huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang); về Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm; về Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) và về  huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu).

Một góc chợ nổi Ngã Năm
Một góc chợ nổi Ngã Năm

Nhân ngày công bố thành lập Thị xã Ngã Năm và Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 29/4, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành khởi công xây dựng tượng đài chiến thắng Chi khu Ngã Năm, một di tích được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia vào năm 2004.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - nhấn mạnh: “Việc xây dựng tượng đài chiến thắng Chi khu Ngã Năm có ý nghĩa hết sức to lớn, để ghi lại những chiến công đầy anh dũng của của Đảng bộ, quân dân Sóc Trăng nói chung, của Đảng bộ, quân và dân Ngã Năm nói riêng trong hai lần đánh bức rút một chi khu kiên cố, đầy đủ tiềm lực về quân sự của Mỹ Nguỵ; ghi đậm dấu son vào trang sử đấu tranh hào hùng của quê hương Sóc Trăng. Đồng thời, tượng đài sẽ là biểu tượng để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”.

                                                                                    Cao Xuân Lương