Sai phạm của ông Nguyễn Minh Quang, Võ Kim Cự: Thủ tướng yêu cầu rà soát

(Dân trí) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, sau khi UB Kiểm tra TƯ thông báo kết luận về những sai phạm “đến mức cần kỷ luật” của nguyên Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và nguyên Chủ tịch, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Thủ tướng đã yêu cầu rà soát trách nhiệm của các cá nhân liên quan…


Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại buổi hộp báo Chính phủ về những sai phạm của ông Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại buổi hộp báo Chính phủ về những sai phạm của ông Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra chiều tối ngày 1/3/2017, người phát ngôn Chính phủ nhận được câu hỏi: “UB Kiểm tra TƯ vừa có kết luận về những sai phạm của nhiều lãnh đạo trong việc cấp phép, quản lý hoạt động tại Formosa, trong đó có phần về trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Kim Cự. Chính phủ tiếp thu những thông tin này thế nào, đã có hướng chỉ đạo gì về việc này?”.

Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại, vừa qua, liên quan đến việc Formosa hoạt động, xả thải trái quy định gây ra sự cố ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, Chính phủ đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan, trong đó có trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan được chỉ đạo kiểm điểm đã thực hiện hết sức nghiêm túc. Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã làm kiểm điểm rõ ràng, các cá nhân có vi phạm cũng được xác định và bị kiểm điểm, được nhân dân hết sức đồng tình. Trong đó, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng đã xác định sẵn sàng chịu trách nhiệm với những việc đã làm khi đương chức.

Tinh thần việc xem xét trách nhiệm với các cán bộ liên quan, theo ông Dũng, được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là “không có vùng cấm trong công tác xử lý cán bộ”.

Trở lại với diễn biến mới nhất liên quan đến sự việc, UB Kiểm tra TƯ xem xét trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, nguyên Chủ tịch, Bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự đối với việc cấp phép, quản lý hoạt động của Formosa trước khi doanh nghiệp này gây ra sự cố, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ sẽ xem xét khi cơ quan Đảng có kết luận cụ thể.

“Trước hết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu rà soát lại tất cả các nội dung đối với ông Nguyễn Minh Quang, Võ Kim Cự theo thẩm quyền, nếu có vấn đề sẽ xử lý theo quy định” – người phát ngôn Chính phủ thông tin.

P.Thảo