Ra mắt báo điện tử Bộ Quốc phòng

(Dân trí) - Sáng 19/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ ra mắt Báo Điện tử Quốc phòng và Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh.

Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu- Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều vị đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, đại diện các bộ, ngành có liên quan.
Ra mắt báo điện tử Bộ Quốc phòng

Lễ ra mắt Báo Điện tử Quốc phòng và Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh (Ảnh BQP)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Kim Lãm, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự, Bộ Quốc Phòng, cho biết, phiên bản tiếng Anh của Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng có địa chỉ www.bqp.vn; www.mod.gov.vn được xây dựng trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hình thức thông tin đa phương tiện sẽ cập nhật tình hình thời sự, chính trị, quân sự, quốc phòng trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Lãm cũng cho biết, Báo Điện tử Quốc phòng có địa chỉ http://baodientu.bqp.vn/wps/portal có chức năng là cơ quan truyền thông đa phương tiện của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Báo có 13 chuyên mục: Quốc phòng - an ninh, Chính trị - xã hội, Đối ngoại, Quốc tế, Kinh tế, Văn hóa - thể thao, Khoa học - công nghệ, Quân sự thế giới, Vũ khí - trang bị, Đời sống, Bạn đọc, các chuyên đề - sự kiện… và thông tin hữu ích cũng như các cơ sở dữ liệu, tư liệu, hình ảnh, video về quân sự, quốc phòng…

Báo Điện tử BQP hoạt động theo tôn chỉ mục đích: “Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức quốc phòng-an ninh nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng; phản ánh hoạt động của các LLVT nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”, nhằm phục vụ các đối tượng là người sử dụng Internet.

Tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Giang đánh giá, sự kiện này đánh dấu bước phát triển của Ngành thông tin khoa học quân sự trong đó có Trung tâm Khoa học Quân sự về việc ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong Bộ Quốc phòng theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử.

Nam Hằng