Quốc hội chính thức miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

(Dân trí) - Theo kết quả bỏ phiếu vừa được công bố, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là người lãnh đạo Chính phủ thêm một ngày nữa cho đến khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới thay thế.


Ông Nguyễn Tấn Dũng đã 3 lần được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Việt Hưng)

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã 3 lần được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Việt Hưng)

Công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, có 487 đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu, trong đó có 418 đại biểu đồng ý (tương đương 84,62% tổng số đại biểu Quốc hội), có 68 đại biểu không đồng ý (tương đương hơn 13%).

Nghị quyết công nhận kết quả bỏ phiếu được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày sau đó nêu rõ 2 điều khoản. Điều 1 của Nghị quyết xác nhận Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Điều 2 nêu điều kiện có hiệu lực thi hành của Nghị quyết là sau khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ mới.


Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là người lãnh đạo Chính phủ thêm một ngày nữa cho đến khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới. (Ảnh: Việt Hưng)

Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là người lãnh đạo Chính phủ thêm một ngày nữa cho đến khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới. (Ảnh: Việt Hưng)

Theo chương trình, ngay sau đây, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch nước trình danh sách nhân sự đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng mới. Quy trình bỏ phiếu bầu diễn ra đầu giờ sáng mai 7/4 và tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức, ra mắt Quốc hội.

Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc của người đứng đầu Chính phủ thêm 1 ngày nữa trước khi kết thúc 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm Thủ tướng.


Ông Nguyễn Tấn Dũng nhận hoa cùng lời cảm ơn, lời chúc sức khoẻ từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: N.H)

Ông Nguyễn Tấn Dũng nhận hoa cùng lời cảm ơn, lời chúc sức khoẻ từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: N.H)

Không phát biểu thêm trước Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng vui vẻ nhận hoa cùng với lời cảm ơn, lời chúc sức khoẻ từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để tri ân những đóng góp của ông cho đất nước trong nhiệm kỳ công tác vừa qua.

P.Thảo