Quảng Trị: Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Sau quá trình tìm kiếm, quy tập và cất bốc, lực lượng chức năng đã đưa 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở xã Gio An, huyện Gio Linh về an táng tại Nghĩa trang huyện Gio Linh.

Ngày 1/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Gio Linh đã cử hành lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm quy tập tại xã Gio An.

Lễ an táng các liệt sĩ 
Lễ an táng các liệt sĩ 

Lễ truy điệu các liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đại diện Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo người dân đã tham gia lễ truy điệu và dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Chiến tranh đã đi qua, nhưng nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại các nơi chưa được quy tập
Chiến tranh đã đi qua, nhưng nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại các nơi chưa được quy tập

Được biết, hiện Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và lực lượng dân quân địa phương tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ.

Như Dân trí đã đưa tin, khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, vào đầu tháng 3, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 phối hợp với lực lượng của địa phương đã bắt đầu khảo sát tại khu vực đồi cao su và vườn sắn ở thôn An Nha, xã Gio An.

Chiến tranh đã đi qua, nhưng nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại các nơi chưa được quy tập
Hiện các lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ và đang mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực lân cận

Ngày 22/3, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập được những hài cốt liệt sĩ đầu tiên. Phạm vi tìm kiếm cũng được khoanh vùng, mở rộng ở 4 địa điểm khác nhau. Qua 10 ngày, Đội đã tiến hành cất bốc được 14 hài cốt liệt sĩ.

Ngoài những phần hài cốt chưa bị phân hủy hết, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện nhiều di vật đi kèm như: tăng võng, nút áo, dép, đế giày, thắt lưng, thìa nhựa, huy hiệu Đoàn… Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định được danh tính của các liệt sĩ này.

Theo những người dân địa phương cho biết, trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ lực đã hy sinh trong cuộc chiến với quân địch và được đồng đội cùng dân quân địa phương chôn cất tại đây. Nhưng sau đó, địch đã dùng máy ủi san bằng các vị trí chôn cất nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị chức trách nhận định, các liệt sĩ được tìm thấy nói trên thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực, hy sinh vào khoảng cuối năm 1966.

Đăng Đức