Quảng Trị hoàn thành đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu kế hoạch

(Dân trí) - Trong năm 2018, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị có nhiều nét khởi sắc, đây là năm thứ 2 tỉnh hoàn thành đạt và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 9 chi tiêu vượt kế hoạch.

Ngày 5/12, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, cho biết: Năm 2018, là năm bản lề đánh dấu nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
Ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Trong năm qua, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện. Đây là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành đạt và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo tiền đề rất quan trọng để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch 2019 và phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2015-2020 của tỉnh nên kinh tế bắt kịp đà tăng trưởng cả nước, tốc độ tăng trưởng đạt 7,12% so với năm 2017.

GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 43,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.597 tỉ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2017.

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực, năm 2018 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 52 xã (chiếm 44,4%) và vượt kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đây cũng là năm tỉnh nỗ lực thực hiện chủ đề “Năm Doanh nghiệp”, đã ban hành và từng bước đưa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vào cuộc sống. Công tác vận động thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực; nhiều dự án đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công năm 2019.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. An sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ luôn được quan tâm. Công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước tạo được nhận thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đang tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, tội phạm về ma túy, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh mạng diễn biến phức tạp. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ở một bộ phận cán bộ, viên chức còn nhiều hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, tại kỳ họp này, HĐND sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh do HĐND bầu nhằm đánh giá sự tín nhiệm của HĐND để mỗi chức danh do HĐND bầu thấy được sự tín nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính báo cáo tại kỳ họp
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính báo cáo tại kỳ họp

Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm qua, tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác thu hút đầu tư được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Trong 10 tháng, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 39 dự án, với tổng vốn 4.375 tỷ đồng. Trong đó, có các dự án lớn như Trường liên cấp hội nhập quốc tế Ischool Quảng Trị, Nhà máy điện gió, điện mặt trời…

Đ. Đức