Quảng Ngãi: Tôn vinh hơn 700 Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Dân trí) - Sáng ngày 18/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho 709 Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014, trong đó có 273 Mẹ còn sống.

Từ năm 1995 đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 3.989 Mẹ VNAH được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng. Riêng 6 tháng năm 2014, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng và truy tặng 962 Mẹ.
Thế hệ con cháu nâng từng bước chân yếu dần theo năm tháng của những Mẹ VNAH.

Thế hệ con cháu nâng từng bước chân yếu dần theo năm tháng của những Mẹ VNAH.

Thế hệ con cháu nâng từng bước chân yếu dần theo năm tháng của những Mẹ VNAH.

Với sự cống hiến thầm lặng của các Mẹ VNAH, ngày 11/7 vừa qua, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời những Mẹ còn sống.

Tại lễ trao tặng, có 10 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng 86 Mẹ VNAH. Hiện còn 187 Mẹ chưa được nhận phụng dưỡng suốt đời.
Ông Trần Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi gắn huy hiệu đến Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Trần Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi gắn huy hiệu đến "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

Mẹ VNAH Huỳnh Thị Họp (ngụ phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) tâm sự: “Mỗi lúc nghe tin con hi sinh, lòng mẹ rất đau đớn nhưng vì nước quên thân, vì dân phục vụ nên mẹ đành nuốt nước mắt vào lòng. Trải qua hàng chục năm qua, mẹ luôn tự hào khi nhà nước phong tặng các con là liệt sĩ. Nay mẹ càng vui hơn với danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Già có ra đi cũng an lòng với Tổ quốc”.

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh đã xác nhận hơn 180.000 người là đối tượng có công cách mạng, trong đó hơn 47.000 liệt sĩ, 24.000 thương binh, 5.500 bệnh binh, 5.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, 10.000 người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
Ông Trần Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi gắn huy hiệu đến Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Lê Quang Thích - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xúc động khi gắn huy hiệu lên áo các Mẹ VNAH.

Xúc động trước những sự hi sinh của các Mẹ VNAH, ông Lê Quang Thích – quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ: “Trải qua cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những người mẹ đã âm thầm khóc khi các con lần lượt ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Đến hôm nay, chúng con có dịp phụng dưỡng các Mẹ thông qua danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đây cũng là chính sách quan tâm đến Mẹ VNAH, đối tượng chính sách và người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước. Chúng con xin cảm ơn sự hi sinh của các Mẹ VNAH”.
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Mẹ VNAH đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Mẹ VNAH đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước.

Lễ trao tặng danh hiệu và nhận phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” lần này nhằm chào mừng Kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014).

Hồng Long