Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

(Dân trí) - Trưa nay (12/7), tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (TP Cần Thơ), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ).

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các cương vị: Phó Hiệu trưởng trường Học viện Tài chính, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII”.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng tân Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự năng động sáng tạo cùng các lãnh đạo, tập thể đảng viên, công chức BCĐ Tây Nam Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất quan trọng mà Đảng giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng.

Nhận quyết định của Bộ Chính trị, ông Vương Đình Huệ cho rằng Tây Nam Bộ là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng không chỉ về kinh tế - xã hội mà cả về vấn đề quốc phòng, an ninh.

Trong bối cảnh có rất nhiều thuận lợi và thách thức về hội nhập kinh tế, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn tới đời sống kinh tế, xã hội của 13 tỉnh ĐBSCL, Phó Thủ tướng nhận thức sâu sắc mình đã được giao đảm nhận một công việc hết sức quan trọng.

Thay mặt BCĐ Tây Nam Bộ, ông Vương Đình Huệ hứa sẽ đem hết tinh thần, nghị lực và kinh nghiệm công tác, cùng các Ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của 13 tỉnh ĐBSCL hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của nhân dân vùng ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và các chương trình hành động của Chính phủ.

Cũng trong sáng nay, Bộ Chính trị đã miễn nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đối với ông Nguyễn Trung Hiếu. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao quyết định phân công ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức Phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ.

Châu Như Quỳnh