Thừa Thiên - Huế:

Phó Thủ tướng tặng quà Tết cho người nghèo

(Dân trí) - Ngày 11/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã đến thăm, tặng 230 phần quà Tết cho các hộ nghèo tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Điểm đến đầu tiên là xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc). Trong đợt bão lũ cuối năm 2013, xã này đã có hơn 150 ngôi nhà bị tốc mái; 287 ha rừng keo, tràm bị thiệt hại; đê bao tiêu, kênh mương, đường sá bị hỏng… với tổng giá trị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên, trao tặng 100 suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm một phần quà Tết và 900 nghìn đồng tiền mặt.

Tại xã này, Phó Thủ tướng đã trao 30 căn nhà tình thương của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng 30 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc khó khăn tại địa phường thuộc chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai do Chính phủ Luxembourg tài trợ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho các hộ gia đình nghèo tại Huế

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho các hộ gia đình nghèo tại Huế

Tiếp theo, Phó Thủ tướng đến thăm và trao tặng 30 suất quà Tết (1 triệu đồng/suất) cho bà con nghèo tại xã Lộc An (huyện Phú Lộc). Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục đi thăm, trao tặng 100 suất quà như trên của TƯ Hội CTĐ Việt Nam (mỗi suất trị giá một triệu đồng) cho các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nạn nhân chất độc da cam và trao tặng 10 ngôi nhà tình thương của TƯ Hội CTĐ (mỗi nhà 40 triệu đồng) cho bà con nghèo tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế).

Đại Dương