Phó Thủ tướng: Nhất quyết xóa đói nghèo ở 3 khu vực khó khăn nhất nước

(Dân trí) - Ngày 17/3, tại Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với 3 Ban chỉ đạo: Tây Nam Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng đề nghị 3 BCĐ phải đảm bảo an ninh biên giới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
Phó Thủ tướng đề nghị 3 BCĐ phải đảm bảo an ninh biên giới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Thường trực 3 Ban chỉ đạo (BCĐ) đã bàn bạc một số nội dung cần tập trung cho Hội nghị giao ban 3 Ban lần thứ 9 sẽ diễn ra khoảng trung tuần tháng 7 tới. Các ý kiến thống nhất tại hội nghị giao ban tới cần tập trung bàn thảo các vấn đề về tình hình và giải pháp bảo đảm an ninh biên giới, an ninh đối ngoại; giải pháp phát triển liên kết vùng.  

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam bộ cho biết, năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của vùng đạt được nhiều kết quả cao. Cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 38 triệu đồng/người/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 12,3 tỉ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản đạt trên 3,2 triệu tấn; sản xuất lúa đạt trên 25 triệu tấn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng giảm còn 5,6%, giảm 1,8%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn khoảng 22% (giảm khoảng 3% so với năm 2013)…

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cũng kiến nghị Phó Thủ tướng cần thống nhất chủ trương chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù trong công tác bảo đảm an ninh chính trị; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Ông Trần Việt Hùng Phó Ban Thường trực BCĐ Tây Nguyên cho biết: Tây Nguyên sẽ bàn về phát triển du lịch vùng theo kiểu liên kết và phát triển các sản phẩm của vùng Tây Nguyên, nên chăng có một loại cà phê chung và tổ chức lễ hội cà phê chung của cả vùng, chứ không chỉ riêng của tỉnh Đắc Lắk, đề nghị các bộ ngành liên quan bàn bạc để tổ chức lễ hội này được mang tầm quốc gia. Sẽ thành lập một Quỹ phát triển cà phê Việt Nam.

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Ban Thường trực BCĐ Tây Bắc mong muốn: Để Tây Bắc phát triển mạnh cần có chính sách đặc thù, hiện toàn vùng có gần 300 chính sách, nhưng vẫn chưa hiệu quả, chính sách an sinh nhiều quá chưa hẳn là tốt. Về liên kết vùng đây là nhiệm vụ rất cấp thiết đã được bàn sâu nhưng vẫn chưa đi vào cuộc sống, chưa có chính sách liên kết. Chính sách liên kết vùng không chỉ liên kết các địa phương trong vùng với nhau mà còn liên kết giũa các tỉnh thành trong các vùng cả nước với nhau cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động hiệu quả, thiết thực của 3 Ban Chỉ đạo trong thời gian qua đồng thời biểu dương những cố gắng vượt bậc của các đồng chí chuyên trách, lãnh đạo các Ban Chỉ đạo đã góp phần giải quyết những vấn đề nhạy cảm, khó khăn nhất của các địa phương, giúp phát triển kinh tế-xã hội ở 3 vùng khó khăn nhất của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Các BCĐ cần tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh biên giới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trên các mặt, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đào tạo bồi dưỡng cán bộ...  Muốn các BCĐ phát huy hiệu quả cần quan tâm đến việc xây dựng trình cấp có thẩm quyền về chức năng, nhiệm vụ của Ban, đồng thời tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau của 3 Ban. 

Theo Phó Thủ tướng, Liên kết vùng là vấn đề lớn cả về kinh tế và phát triển văn hóa. Ba Ban cần đoàn kết thống nhất với nhau để phát triển chung, hạn chế tình trạng cục bộ, địa phương của các tỉnh, thành phát huy lợi thế so sánh của vùng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các BCĐ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền một cách đa dạng với các mô hình mới, điển hình tiên tiến các gương người tốt việc tốt, già làng, trưởng bản có uy tín đến người dân trong vùng học hỏi, hướng dẫn cách làm để người dân và chính quyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong nhân dân, từng bước xóa đói giảm nghèo bởi đây là ba khu vực còn nhiều khó khăn nhất cả nước.

Phạm Tâm