Phó Bí thư Lạng Sơn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

 


Ông Nguyễn Văn Thanh (ảnh: Báo Lạng Sơn)

Ông Nguyễn Văn Thanh (ảnh: Báo Lạng Sơn)

 

Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1961) quê tỉnh Phú Thọ, có học vị Tiến sĩ Luật. Từ năm 2008 đến năm 2010, ông Thanh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2014 là Phó Tổng thanh tra Chính phủ. Sau đó, ông Thanh được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Chiều ngày 29/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 53 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng gồm 19 người.

Ông Trần Sỹ Thanh (SN 1971), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Nguyễn Văn Thanh được điều động giữ chức Phó Thanh tra Chính phủ.

Quang Phong