Quảng Trị:

Phát hiện, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ ở khu vực làng Khoai

(Dân trí) - Ngày 14/4, thông tin từ các đơn vị đang thực hiện quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm này, các Đội tìm kiếm đã phát hiện và cất bốc tổng cộng 53 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, hai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã triển khai tìm kiếm tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa.

Đây là địa bàn nằm dọc QL9, giáp ranh với Khe Sanh, cách sân bay Tà Cơn khoảng 5km. Được biết, địa điểm này trong kháng chiến chống Mỹ thường được gọi là làng Khoai, nơi đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã anh dũng hy sinh.

Chiến tranh đã đi qua nhưng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ còn nằm lại rải rác trên khắp các chiến trường thuộc huyện Hướng Hóa. Vào đầu tháng 3/2015, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều điểm chôn cất bộ đội tại địa bàn thôn Lương Lễ.

Lực lượng tìm kiếm 
Lực lượng tìm kiếm Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 triển khai tìm kiếm tại vườn cà phê của ông Trương Quyền và Trương Minh Bằng

Với hy vọng tìm và đưa được các liệt sĩ vào an táng tại nghĩa trang, từ ngày 23/3 đến nay, Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã triển khai tìm kiếm tại vườn cà phê của ông Trương Quyền và Trương Minh Bằng, cùng một số hộ dân lân cận ở thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp. Tính đến thời điểm này, Đội tìm kiếm đã quy tập và cất bốc được tổng cộng 26 hài cốt liệt sĩ.

Những hài cốt được tìm thấy vẫn còn lại xương ống tay, chân; cùng các vật đi kèm như vải tăng, túi tử sĩ, dây giày, dây võng, đầu đạn, dao găm, bật lửa… Một số ít hài cốt có di vật đi kèm có khắc chữ.

Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa cũng tổ chức khai quật tại khu vực vườn nhà ông Nguyễn Tiến Lộc và chị Nguyễn Thị Tính, cũng ở tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, tính đến nay lực lượng thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa đã quy tập và cất bốc toàn bộ 25 hài cốt. Đặc biệt, chỉ trong 2 ngày 10 và 11/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và cất bốc 18 hài cốt liệt sĩ. Vào đầu tháng 3, lực lượng này cũng đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm 
Hài cốt các liệt sĩ do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa tìm thấy được đưa vào nhà chờ để hương khói

Theo Thượng tá Nguyễn Thuận Huệ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa cho hay, đơn vị vẫn đang mở rộng việc tìm kiếm ra xung quanh với hy vọng tìm thấy thêm các hài cốt liệt sĩ khác.

Lực lượng tìm kiếm 

Theo nhận định của lực lượng chức năng, vào thời điểm năm 1968 – 1971, lực lượng thuộc Sư đoàn 304 từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại làng Khoai. Trong những trận chiến ấy, không ít bộ đội ta đã hy sinh, nên rất có thể những hài cốt được quy tập hôm nay là của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 304. Đáng tiếc, hiện chưa thể xác định được danh tính, quê quán cụ thể của các liệt sĩ này.

Lực lượng tìm kiếm 
Đội tìm kiếm cẩn thận bọc hài cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang huyện Hướng Hóa, chờ làm lễ truy điệu và an táng

Thiếu tá Võ Văn Hạnh, cán bộ phụ trách Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, những hài cốt được tìm thấy, đơn vị đều lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm ADN. Hiện 26 bộ hài cốt do đơn vị quy tập đã được đưa về Khu tâm linh ở Nghĩa trang huyện Hướng Hóa để hương khói. Ngày 21/4, sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang.

Cùng ngày, Ban chỉ huy Quân sự huyện Triệu Phong cũng cho biết, vừa phát hiện và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính) còn nguyên xương và hình dáng. Hài cốt này được bọc trong tăng, võng và ni-lon, chôn ở độ sâu khoảng 1,5m, tại vườn nhà ông Đỗ Quang Phi và bà Nguyễn Thị Minh Nga (trú tại thôn Phú Tài, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong. Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tiếp tục khảo sát, tìm kiếm mở rộng địa bàn với hy vọng phát hiện và quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại.

Đăng Đức