Ông Trần Công Chánh chính thức nghỉ hưu, Hậu Giang có Bí thư Tỉnh ủy mới

(Dân trí) - Sáng 30/12, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có mặt tại Hậu Giang và trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/1/2018.

img_9803

Ông Mai Văn Chính -Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định nghỉ hưu cho ông Chánh

Tại buổi trao quyết định, ông Mai Văn Chính cho biết: “Trải qua 45 năm công tác, trong đó gần 30 năm ông Trần Công Chánh sống, học tập và chiến đấu trong môi trường quân đội, đã hun đúc cho đồng chí ý chí kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng”.

“Ông Chánh là người cán bộ cách mạng luôn cố gắng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng trong công tác và các mối quan hệ xã hội; luôn tích cực đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ địa phương; luôn quan tâm củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ…”, ông Mai Văn Chính nói.

Ông Trần Công Chánh sinh năm 1959 tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vào tháng 10/2015, ông Chánh từng trải qua chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang từ tháng 7/2004 đến tháng 5/2010.

Sau đó, ông Chánh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang từ tháng 6 đến tháng 12/2010 và từ tháng 12/2010 đến tháng 10/2015 ông là Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 10/2015 đến nay ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo quy định, còn 2 năm nữa ông Chánh mới đến tuổi nghỉ hưu.

Cuối năm 2016, vì lý do sức khoẻ và gia đình nên ông Chánh đã làm đơn xin nghỉ hưu sớm nhưng lãnh đạo trung ương động viên ông làm thêm một thời gian nữa. Từ khoảng giữa năm 2017 ông Chánh tiếp tục có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đến tháng 10 năm nay ông đã được Trung ương chấp thuận.

Trong quá trình công tác, ông Chánh ưu tiên quan tâm đến nông nghiệp, tìm hướng phát triển cho người nông dân. Trong lần tiếp xúc báo chí mới đây, ông Chánh chia sẻ ông vẫn ấp ủ, trăn trở làm sao để đưa nông nghiệp của Hậu Giang phát triển theo hướng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

Trong 2 năm trên cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang, ông Chánh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với người dân ở huyện Châu Thành A, Phụng Hiệp, Long Mỹ…, tháo gỡ, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc cho dân.

Ông Chánh chia sẻ, trước khi được Trung ương cho nghỉ hưu, những trăn trở của ông về nông nghiệp, giáo dục và y tế ở Hậu Giang, ông gửi gắm lại cho những người còn đang công tác tiếp tục phấn đấu lo cho nhân dân.

Ông Lữ Văn Hùng (trái) nhận hoa chúc mừng từ ông Mai Văn Chính
Ông Lữ Văn Hùng (trái) nhận hoa chúc mừng từ ông Mai Văn Chính

Sáng nay, tại buổi trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Công Chánh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cũng đã tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, có 49/50 người trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có mặt và bỏ phiếu tín nhiệm ông Lữ Văn Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020, với số phiếu đạt tỉ lệ 100%.

Ông Lữ Văn Hùng sinh năm 1963 tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Ông Hùng có trình độ đại học chuyên ngành quân sự; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ông Hùng là Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

Phạm Tâm