Ông Nguyễn Thiện Nhân nhớ lại việc bất ngờ làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam

(Dân trí) - “Đang làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2, Bộ Chính trị phân công tôi về làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam – khá bất ngờ đúng không? Nhiệm vụ Đảng giao nên gắng làm tốt. Nhìn lại 4 năm ở đây, tôi học được rất nhiều, trưởng thành rất nhiều”, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Sáng 22/6, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII), ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dành nhiều thời gian nhìn lại 4 năm ông làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, 4 năm trước khi ông đang làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ hai thì “bất ngờ” Bộ Chính trị phân công về làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam.

“Bất ngờ nhưng nhiệm vụ Đảng giao nên gắng làm tốt. Nhìn lại 4 năm ở đây, tôi học được rất nhiều, trưởng thành rất nhiều”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ thời gian 4 năm làm công tác mặt trận
Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ thời gian 4 năm làm công tác mặt trận

Tính đến ngày Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII), ông Nhân làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam thiếu 2 tháng 11 ngày là tròn 4 năm. “Nhìn lại không phải là dài nhưng thời gian trôi rất nhanh. Tôi thấy rất may mắn được Đảng tạo điều kiện cùng với các đồng chí làm công tác mặt trận”, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng dành thời gian nhắc lại một số công việc cụ thể trong 4 năm làm công tác mặt trận. Về vấn đề giám sát phản biện, ông Nhân cho biết, ngày 21/6, Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam có báo cáo thống kê thời gian qua đã thực hiện hơn 700 cuộc giám sát Trung ương, hơn 4000 giám sát địa phương, khoảng 20.000 giám sát cơ sở.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá công tác giám sát từ Trung ương đến cơ sở thời gian qua rất tích cực, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Việc này, theo ông Nhân đòi hỏi dũng khí của Chủ tịch MTTQ ở 63 tỉnh thành.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bắt tay các đại biểu dự hội nghị
Ông Nguyễn Thiện Nhân bắt tay các đại biểu dự hội nghị

Ông Nguyễn Thiện Nhân đưa ra ví dụ về vấn đề cát tặc gây hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng chưa có địa phương nào trực tiếp lên tiếng về vi phạm tại một xã, một huyện cụ thể mà ở đó đồng bào bức xúc.

“Có những nơi đồng bào tự tổ chức đội tự vệ chống cát tặc nhưng mặt trận ở đó lại không lên tiếng”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói và cho biết, công tác giám sát sẽ được làm tích cực hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong tâm Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đưa công tác mặt trận tiến mạnh hơn nữa trong những năm tới. Đặc biệt, trong công việc cũng có nhiều thách thức cần phải cố gắng vượt qua.

“Tôi tin rằng, đồng chí Mẫn sẽ phát huy thế mạnh vượt qua thách thức đóng góp cho công tác mặt trận”, ông Nhân nói.

Tại hội nghị sáng nay (22/6), GS Phạm Xuân Hằng đã đề xuất bầu bổ sung tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vào Bộ Chính trị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho hay, ý kiến của GS Phạm Xuân Hằng là rất chính đáng. “Đây là vấn đề vị trí của MTTQ, chúng tôi xin ghi nhận và báo cáo với các cấp có thẩm quyền về nguyện vọng cũng như mong muốn của các đại biểu. Thời điểm thích hợp sẽ có báo cáo và các cấp thẩm quyền sẽ xem xét quyết định”, ông Chính nói.

Quang Phong