Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2010:

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 24/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành phiên bế mạc và bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 53 ủy viên, Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người.

Ông Lê Trường Lưu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa 14 (nhiệm kỳ 2010-2015) vào ngày 2/10 mới đây, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khóa 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đảng bộ Thừa Thiên Huế
Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đảng bộ Thừa Thiên Huế

 

Tân Bí thư Lê Trường Lưu, 52 tuổi, quê quán xã Vinh Thái, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ quản lý kinh tế, Đại học hành chính; trình độ chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa 15, ông Lưu từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính lúc 36 tuổi (là một trong các giám đốc Sở trẻ nhất Việt Nam), Bí thư Thị ủy Hương Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Bí thư Tỉnh ủy khóa 14 (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

 

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đại hội cũng đã bầu ông Bùi Thanh Hà, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 14, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 15; ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 15; ông Phan Văn Quang, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khóa 14, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế khóa 15 chỉ có 14 ủy viên, khuyết 1 ủy viên so với quy định là phải đủ 15 ủy viên. Theo đó, bà Nguyễn Thị Sửu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã không được bầu vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015 – 2020 do số phiếu không cao. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đang chờ xin ý kiến của T.Ư để bầu bổ sung.

Được biết trong số 53 ủy viên của Ban chấp hành Đảng bộ Thừa Thiên Huế khóa mới, có 9 ủy viên có trình độ tiến sĩ, 18 ủy viên đạt trình độ thạc sĩ, đạt chất lượng cao so với các Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh, thành trong cả nước.

 

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Thừa Thiên Huế khóa mới
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Thừa Thiên Huế khóa mới

 

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc Đại hội Đảng bộ tỉnh vào chiều tối 24/10, ông Lê Trường Lưu bày tỏ: “Bản thân tôi sẽ quyết tâm để đưa Huế phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ mới. Câu trả lời sẽ có trong cuối nhiệm kỳ. Số phiếu càng cao thì bản thân càng bị áp lực. Nhưng một mình tôi thì không thể làm được mà cần có sự đồng hành của toàn bộ các cấp, các ngành. Báo chí biết những việc hay cần tham mưu cho tỉnh để làm tốt hơn”.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết trong thời gian ngắn tới trên website của Tỉnh ủy sẽ có hộp thư điện tử để người dân có thể gửi thư vào và đích thân ông Lưu sẽ trả lời.

Về hướng phát triển Huế, ông Lưu cho biết sẽ phát triển đô thị và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Trong đó, sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức.

 

Huế sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng trưởng xanh và kinh tế tri thức trong 5 năm tới
Huế sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng trưởng xanh và kinh tế tri thức trong 5 năm tới

 

Đặc biệt, tỉnh sẽ tìm cách thu hút một số doanh nghiệp lớn vào khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô để làm động lực và kết nối tiếp tục với các doanh nghiệp khác. Đồng thời sẽ hoàn tất hạ tầng khu công nghiệp. Việc cải cách hành chính cũng sẽ được tỉnh quan tâm, kiên quyết xử lý ngay những trường hợp nhũng nhiễu dân.

Một điểm rất quan trọng theo Bí thư Lê Trường Lưu là tỉnh sẽ rà soát, chọn ra những cán bộ trẻ đưa đi đào tạo, quy hoạch để làm mạnh đội ngũ nhân lực cốt cán của tỉnh. Bên cạnh đó sẽ cố gắng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới.

Đại Dương