Nhiều tỉnh thành hoàn thành bầu nhân sự khóa mới

(Dân trí) - Chiều ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc. Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Ngọc Quang đã tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt
BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt

 

Trong diễn văn bế mạc, ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI - nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội của “Thống nhất nhận thức” đó là nhận thức về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam, đó là nhận thức về việc: chúng ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, to lớn; đây là Đại hội của “Quyết tâm về ý chí” để đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước; đây là Đại hội của “Quyết liệt trong hành động”: không khí thi đua, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong suốt thời gian qua và những ngày diễn ra Đại hội đã toát lên tinh thần đó.

Ông Nguyễn Ngọc Quang cũng đề nghị, sau Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải quyết liệt trong điều hành thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động.

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020

 

“Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Nam anh hùng, tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020”, ông Nguyễn Ngọc Quang phát biểu.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI tiếp tục tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Trung ương.

Chiều ngày 14/10, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc, thành công tốt đẹp. Ông Y Phu Ê Ban tái cử Bí thủ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết chỉ tiêu đến năm 2020 như: Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,5% -9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 38,5-39,5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 17,5-18,5%; dịch vụ chiếm 39-40% tổng giá trị sản phầm của nền kinh tế. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm tăng bình quân 26,5-27%, thu ngân sách Nhà nước tăng 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 60-65 triệu đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3.765 triệu USD…

Ông Y Phu Ê Ban tái cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
Ông Y Phu Ê Ban tái cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đại hội đã bầu 56 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 18 đồng chí làm đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Y Phu Ê Ban được được bầu tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã công bố việc bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Dương Văn Trang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV của tỉnh Gia Lai; các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm ông Hồ Văn Niên, Võ Ngọc Thành, Châu Ngọc Tuấn.

Quang cảnh Đại hội Đảng lần thứ XV của tỉnh Gia Lai
Quang cảnh Đại hội Đảng lần thứ XV của tỉnh Gia Lai

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 344 đại biểu đại diện cho gần 39.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tỉnh Trà Vinh. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ chính trị đến dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với đại biểu tham dự đại hội trong giờ giải lao
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với đại biểu tham dự đại hội trong giờ giải lao

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Bộ Chính trị biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, phân tích làm rõ nguyên nhân để xác định phương hướng và nhiệm vụ 5 năm tới, tạo bước chuyển biến về cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và mang tính bền vững của nền kinh tế ; phát triển nông – lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo  hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung  phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc…

 

 

 

Công Bính - Thúy Diễm - Thiên Thư - Minh Giang