Gia Lai

Nhà nước và chính phủ Lào tặng huân chương, huy hiệu và bằng khen cho Gia Lai

(Dân trí) - Chiều 7/6, tại TP Pleiku thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, ông Khăm Phăn Phôm Mạ Thặt, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trao tặng Huân chương, Huy hiệu, Bằng khen cho 18 tập thể và 31 cá nhân của Gia Lai.

Đây là sự ghi nhận những công lao đóng góp cho tình hữu nghị Lào - Việt Nam của các tập thể, cá nhân tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm Đoàn kết Việt Nam - Lào 2012.

Trong số 18 tập thể, có 3 tập thể được Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng Huân chương Hữu nghị gồm: Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai; Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai; Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

15 tập thể còn lại được Thủ tướng Chính phủ Lào tặng Bằng khen. 31 cá nhân được Chủ tịch Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương, trong số này có 11 đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai được tặng thưởng Huân chương Tự do hạng Nhì và hạng Ba; 18 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị; 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ Lào tặng Bằng khen.

Buổi lễ trao tặng
Buổi lễ trao tặng

Ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ niềm vui, niềm vinh dự và sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, chính quyền, nhân dân các bộ tộc tỉnh Attapư nói riêng đã dành cho cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Pần thưởng cao quý của Nhà nước và Chính phủ Lào như là niềm khích lệ vô cùng to lớn, thể hiện nỗ lực miệt mài phấn đấu không ngừng vì “Tình hữu nghị bền chặt giữa 2 nước Việt Nam - Lào, giữa 2 tỉnh Gia Lai- Attapư.

Thiên Thư