Nguyên Phó Chủ tịch nước thăm lực lượng kiểm ngư

(Dân trí) - Sáng 12/6, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến thăm hỏi, động viên Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại Đà Nẵng).

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ: "Mọi người rất xót xa khi thấy tàu Trung Quốc dùng sức mạnh đâm va, tấn công các tàu của kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân ta. Chúng tôi càng thương hơn những anh em, đồng chí của ta đang phải chiến đấu trong điều kiện khó khăn, gian khổ như thế. Chúng tôi thay mặt các anh em, kể cả các cháu học sinh người dân tộc thiểu số của Quỹ học bổng Vừ A Dính gửi đến tất cả các anh chút tình cảm, lời chúc sức khỏe, đoàn kết để dành thắng lợi trong tình hình mới của chúng ta".

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng kiểm ngư
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng kiểm ngư

Đại diện Chi đội kiểm ngư số 3, ông Trần Minh Khôi cảm ơn đoàn đã dành sự quan tâm, chia sẻ cho lực lượng kiểm ngư.

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch và báo Pháp luật TPHCM đã tặng Chi đội Kiểm ngư số 3 bốn mươi thùng nước yến sào (trị giá 240 triệu đồng) cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tiếp tục đến động viên, trao tiền và quà cho chủ tàu  và 10 ngư dân tàu cá ĐNa-90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa vào ngày 26/05 vừa qua, mỗi ngư dân được hỗ trợ 3 triệu đồng với 1 phần quà. Trao 40 thùng nước yến sào cùng 100 triệu đồng tiền mặt cho Cảnh sát biển vùng 2.

Khánh Hồng