Quảng Trị:

Người dân "phàn nàn" việc chậm thu hồi đất các dự án “treo”

(Dân trí) - Liên quan đến vấn đề quy hoạch và sử dụng đất, nhiều ý kiến cử tri phản ánh về việc chính quyền cấp đất cho các đơn vị thực hiện dự án du lịch vùng ven biển nhưng qua nhiều năm vẫn chưa triển khai, cần sớm có phương án thu hồi.

Ngày 11/12, HĐND tỉnh khóa VI tiếp tục phiên làm việc ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 18, với nhiều nội dung quan trọng. Trong chương trình làm việc, đại diện một số Sở, ngành trả lời các ý kiến của cử tri cũng như các đại biểu tham dự kỳ họp.

 

Người dân "phàn nàn" việc chậm thu hồi đất các dự án “treo” - 1

Các đại biểu lắng nghe đại diện một số Sở trả lời ý kiến cử tri

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, một số đại biểu đã nêu ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, một số dự án treo, vấn đề môi trường, quy hoạch, xây dựng,…

 

Người dân "phàn nàn" việc chậm thu hồi đất các dự án “treo” - 2

 Đơn vị được cấp đất đã xây dựng rào chắn xung quanh, chặn lối đi của người dân

Liên quan đến vấn đề quy hoạch và sử dụng đất đai, đại biểu Hoàng Thế (huyện Gio Linh) nêu ý kiến với đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) về việc chưa thu hồi đất của Công ty Hoàng Khang tại cụm công nghiệp Đông Gio Linh. Từ ngày tỉnh giao đất cho phía Ngân hàng Công thương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng tại địa bàn xã Trung Giang, huyện Gio Linh cũng là lúc người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn do đơn vị này lập rào chắn bao quanh, không cho bà con địa phương đi lại, sản xuất. Trong khi đó, qua nhiều năm, dự án trên vẫn chưa được triển khai.

 

Người dân "phàn nàn" việc chậm thu hồi đất các dự án “treo” - 3

Đại biểu Hoàng Thế kiến nghị cần thu hồi đất ở các dự án chậm triển khai

Trả lời về vấn đề này, ông Đặng Trọng Vân, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh cho biết, Ngân hàng Công thương được tỉnh giao 23 ha đất tại xã Trung Giang để xây dựng công trình này. Tuy nhiên, sau đó phía đơn vị này đã lập rào chắn cản trở người dân đi lại, sản xuất. Khi có phản ánh từ người dân và chính quyền địa phương, Sở đã đi kiểm tra và báo cáo lên UBND tỉnh để giải quyết. Sau đó, Sở TN-MT cũng đã làm việc với NH Công thương và đơn vị này cam kết đến quý 2 năm 2016 sẽ triển khai thực hiện dự án. Còn vấn đề thiết lập rào chắn gây cản trở, tỉnh đã yêu cầu đơn vị này tháo dỡ và phía Ngân hàng hứa sẽ khắc phục trong tuần tới.

Đối với khu đất của Công ty Hoàng Khang, ông Vân trả lời rằng, Công ty này đã được UBND tỉnh giao đất và có thu tiền sử dụng đất với diện tích 50,4 ha để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Gio Linh. Công ty đã hoàn thành xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực được giao. Theo tiến độ dự án thì việc xây dựng sẽ hoàn thành tháng 12/2015 (42 tháng). Tuy nhiên, do thiếu vốn nên đến nay công ty mới triển khai các hạng mục nhỏ.

Việc xem xét thu hồi đất: Tiến độ thực hiện dự án ghi trong dự án là 42 tháng (6/2012 – 12/2015), từ khi nhận bàn giao đất thực địa đến nay là 27 tháng. Vì vậy, theo quy định của Luật đất đai thì Sở chưa có đủ cơ sở trình UBND tỉnh thu hồi đất của công ty.

Người dân "phàn nàn" việc chậm thu hồi đất các dự án “treo” - 4

Đại diện Sở Tài nguyên trả lời ý kiến các đại biểu

Đại biểu Hoàng Đức Cường trình bày ý kiến về việc hàng trăm hộ dân ở các xã miền núi Hướng Hóa thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Trị đã giải trình  việc các công trình nước sạch đầu tư từ các chương trình, dự án bị xuống cấp hư hỏng. Ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các ngành rà soát, khắc phục, sửa chữa lại để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của bà con nhân dân.

 

Người dân "phàn nàn" việc chậm thu hồi đất các dự án “treo” - 5

Đại biểu Hoàng Đức Cường nêu ý kiến về một số vấn đề an sinh đối với đồng bào miền núi

Giám đốc Sở Công thương đã trả lời về việc 83 hộ dân ở xã Húc huyện Hướng Hóa chưa có điện sinh hoạt. Sở Công thương khẳng định trong năm 2016 sẽ triển khai đầu tư 3 trạm biến áp với mức đầu tư 4,7 tỷ đồng theo quyết định của Chính phủ để kéo điện về địa phương, phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu 100 thôn, xã trong toàn tỉnh có điện sinh hoạt.

Liên quan đến vấn đề quốc phòng an ninh, đại biểu Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đặt ra một số vấn đề cần chú trọng đó là cần đầu tư chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ, từ thao trường bãi tập đến kinh phí hoạt động.

Kết thúc phiên chất vấn, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã trình bày một số mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn tới. Trong đó, nội dung nhấn mạnh đến việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, quy hoạch và phát triển khu kinh tế Đông Nam tỉnh, thu hút nguồn vốn, đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu La Lay...

Đăng Đức