Ngành Tuyên giáo sẽ quyết tâm hơn trong hành động

Trong hai ngày 13 và 14/1, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và lãnh đạo Ban tuyên giáo cùng cấp.

 

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012; nghe tham luận và ý kiến trao đổi tâm huyết của đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các Tỉnh ủy, Thành ủy. Năm 2011, công tác tuyên giáo triển khai trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, vừa đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

 

Toàn ngành Tuyên giáo đã nêu cao trách nhiệm chính trị, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên 6 mặt công tác. Hội nghị đã dành thời gian phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyên giáo năm qua, nhất là chất lượng công tác của một số lĩnh vực như tính dự báo, tính chủ động trong tham mưu, nắm bắt diễn biến tư tưởng; chất lượng một số đề án, chương trình; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch..., qua đó rút ra các bài học, nhất là bài học về nắm vững đường lối, bám sát thực tiễn, chủ động, kịp thời trong tham mưu, ứng phó với các tình huống.

 

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2012 với các nội dung trọng tâm là tổ chức tốt việc quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy; làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong việc xây dựng các nghị quyết thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường và chống biến đổi khí hậu...; triển khai thực hiện các đề án cấp Ban và nâng cao chất lượng các đề án tham mưu cho Đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, nhất là trong nội dung tái cơ cấu kinh tế, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống...

 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học-nghệ thuật; làm tốt công tác dự báo, phát hiện; chủ động tham mưu, xử lý kịp thời các vấn đề, sự kiện; phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc; chăm lo xây dựng Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan tuyên giáo các cấp.

 

Hội nghị đã thống nhất 8 giải pháp cơ bản nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2012 và các năm tiếp theo; kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của công tác tuyên giáo năm 2011; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2012 và các năm tiếp theo.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, nhất là những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh các ý kiến phát biểu, thảo luận rất đa dạng, phong phú. Nhiều ý kiến phát hiện, góp ý kiến cho Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và đề xuất những vấn đề mới, thiết thực, bổ ích, giúp cho việc đánh giá công tác tuyên giáo trong năm qua sâu sắc, toàn diện hơn, đề ra các giải pháp thiết thực và khả thi hơn.

 

Các ý kiến rất thẳng thắn, chân thành, nói lên tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc cũng như sự trăn trở của các đại biểu đối với nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhưng rất vẻ vang của những người làm công tác tuyên giáo.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nêu rõ trong năm 2012, ngành Tuyên giáo phải tiếp tục góp phần cùng hệ thống chính trị cả nước tập trung triển khai các nghị quyết, các văn kiện Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương. Về chính trị, ngành triển khai nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ IV (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào cuộc sống; trong đó, giải pháp hàng đầu về công tác chính trị tư tưởng là đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị và của từng người.

 

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tập trung triển khai thực hiện, tạo sự nhất trí cao trong việc tiếp tục thực hiện Kết luận 02 của Bộ Chính trị; Kết luận Hội nghị Trung ương 3 về tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế; Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ; tập trung chỉ đạo, bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng trong việc thực hiện các chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh và sửa đổi bổ sung Hiến pháp, Luật Biển…

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh phải quán triệt sâu sắc, bên cạnh những thuận lợi cơ bản là rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, không vì khó khăn mà nản lòng. Ngược lại, lường trước khó khăn, phức tạp để toàn ngành chủ động hơn, nỗ lực hơn, đổi mới, sáng tạo, khoa học hơn; phát huy, khai thác tốt hơn mặt thuận lợi, tận dụng tốt hơn thời cơ, quyết tâm hơn trong hành động; triển khai có hiệu quả những giải pháp công tác cơ bản đã được thảo luận, nhất trí.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị, ngay sau Hội nghị, trên cơ sở các nội dung đã được thảo luận, thống nhất cũng như yêu cầu cụ thể từng ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các cơ quan tuyên giáo cả nước khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch công tác, gắn với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2012 của toàn ngành. Các chương trình, kế hoạch công tác phải vừa thể hiện tính toàn diện, bao quát, vừa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm cần tập trung giải quyết để tạo niềm tin và tạo đà cho công việc.

 

Theo Văn Sơn

TTXVN/Vietnam+