New Zealand chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức thượng khách

(Dân trí) - Tại lễ đón chính thức, Thủ tướng New Zealand Jacinda Andern đã trân trọng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân theo nghi thức truyền thống đón thượng khách của dân tộc Maori và 19 loạt đại bác.

New Zealand chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức thượng khách - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại Tòa nhà Chính phủ New Zealand
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại Tòa nhà Chính phủ New Zealand

Lễ đón được mở đầu bằng màn múa đón khách quý mang đậm nét văn hóa truyền thống của các chiến binh Maori, dưới sự chủ trì của Thủ tướng New Zealand Jacinda Andern.

Thủ tướng Jacinda Andern mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng trên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều của Việt Nam. Cùng lúc đó, 19 phát đại bác được bắn tại Tòa nhà Chính phủ New Zealand thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại học AUT và có cuộc gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại New Zealand.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân theo dõi nghi thức truyền thống chào đón thượng khách của các chiến binh Maori
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân theo dõi nghi thức truyền thống chào đón thượng khách của các chiến binh Maori

Sáng 13/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo một số bộ, ngành của Việt Nam và hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai nước.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã cải thiện đáng kể trong những năm qua qua các đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Hai Thủ tướng tại lễ đón chính thức
Hai Thủ tướng tại lễ đón chính thức

Báo cáo của JETRO công bố hồi cuối tháng 2 cho thấy, gần 70% doanh nghiệp Nhật Bản đang kinh doanh ở Việt Nam đều có ý định mở rộng kinh doanh. Hơn 62% doanh nghiệp Nhật khẳng định nếu làm ăn ở Việt Nam là có lãi.

Đặc biệt, Eurocham công bố chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam cuối quý IV/2017 vừa qua, trên 63% doanh nghiệp kinh doanh tốt và rất tốt trong phạm vi quốc gia và gần 86% doanh nghiệp duy trì, mở rộng đầu tư. Trong tháng 2/2018, Nikkei công bố chỉ số quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam đạt 53,5 điểm, cao nhất trong ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand

Thủ tướng cũng cho biết số liệu mới nhất về tăng trưởng của Việt Nam trong quý I/2018 ước đạt 7,41%, cao nhất từ trước đến nay.

“Tôi nói vậy để thấy rằng không khí đầu tư, làm ăn hợp tác ở Việt Nam đã phát triển tốt. Tôi nghĩ rằng cuộc gặp mặt hôm nay chỉ là mở đầu, với thị trường rộng lớn như Việt Nam, nhất định sẽ là cơ hội tốt cho hai nước hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay.

Châu Như Quỳnh